Bị hàng xóm chém tử vong lúc 5 giờ sáng

07:02 | 27/07/2015

3,068 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 26/7, Công an thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đã mời các đối tượng để lấy lời khai do có liên quan đến vụ án mạng trong căn nhà đường số 20 (tổ 5, khu phố Tân Bình, phường Tân Bình) khiến 1 người tử vong. 

Án mạng vì mâu thuẫn khi mời rượu

Án mạng vì mâu thuẫn khi mời rượu

Chỉ vì mâu thuẫn khi cho rằng nhóm kia mời rượu bằng ly to hơn, các đối tượng đã dùng dao đâm trúng ngực nạn nhân...

Khoảng 5h, ông Võ Chánh (SN 1966) thức giấc và xảy ra cãi nhau với nhà hàng xóm. Ông Chánh đã sang để "nói chuyện" thì phát sinh ẩu đả.

Ông Chánh bị nhóm 4 người trong gia đình hàng xóm đâm trúng 1 nhát làm thiệt mạng.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.
Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Nguyên nhân xuất phát từ việc ông Chánh thua kiện với nhà hàng xóm trong quá trình tranh chấp đất.

Cách đây vài năm, ông Chánh bị thu hồi một phần đất để mở đường 20 và đã được bồi thường, cấp đất tái định cư.

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.
Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

Phần diện tích đất còn lại quá nhỏ nên không được cấp sổ. Nhà hàng xóm đã khởi kiện liên quan đến mảnh đất trên và tòa đã xử ông Chánh thua kiện.

Ông Chánh quê ở Thừa Thiên Huế, đến Bình Phước lập nghiệp đã khá lâu. Ông Chánh lấy vợ và sinh được 2 người con, gia đình lại thuộc diện khó khăn.

Thường ngày, mọi người vẫn hay thấy ông Chánh ngồi sửa đồng hồ tại khu vực chợ Đồng Xoài và vợ bán bún ở trước nhà.

Phương Ngọc

Năng lượng Mới