10 sự kiện nổi bật ngày 30/6

19:00 | 30/06/2015

935 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Công ty đường sắt Nhật Bản ngày 30/6 thông báo một tàu cao tốc Shinkansen đã phải dừng khẩn cấp sau khi phát hiện khói trắng trong một toa hành khách.
Ngày 30/6, tại tỉnh Hưng Yên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Hưng Yên đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2015).  Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Hưng Yên, huyện Yên Mỹ, xã Giai Phạm – quê hương và gia đình đồng chí Nguyễn Văn Linh; các cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã gửi lẵng hoa chúc mừng.  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Ngày 30/6, tại tỉnh Hưng Yên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Hưng Yên đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2015). Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Hưng Yên, huyện Yên Mỹ, xã Giai Phạm – quê hương và gia đình đồng chí Nguyễn Văn Linh; các cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/6

Ngày 30/6, tại Hà Nội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội dự buổi gặp mặt các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ 9, diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 30/6 và 1/7. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong toàn quân. Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự ấn tượng, xúc động trước những hành động, việc làm hay, sáng tạo, hiệu quả của các điển hình tiên tiến trong toàn quân. Đặc biệt là sáng tạo trong nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; những hình ảnh cán bộ, chiến sỹ dũng cảm kiên cường trong đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc… Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, phong trào quyết thắng của toàn quân phải có sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa nhằm tạo động lực trong xây dựng quân đội. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/6

Ngày 30/6, tại thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch - Đầu tư và UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2015. Đây là một trong những nội dung chính của hoạt động Tuần lễ du lịch xanh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015 đang diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Tham dự và chủ trì hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh thành Tây Nam Bộ, Tổng lãnh sự các nước, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/6

Sáng 30/6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước đã tới điểm thi để làm thủ tục dự thi trung học phổ thông quốc gia 2015. Kết quả kỳ thi này vừa được dùng để xét tốt nghiệp trung học phổ thông vừa xét tuyển đại học, cao đẳng. Đây là kỳ thi đầu tiên ở Việt Nam sử dụng kết quả với hai mục đích xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và cung cấp dữ liệu làm căn cứ để tuyển sinh đại học, cao đẳng. Theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay thí sinh sẽ dự thi 8 môn, trong đó các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí thi theo hình thức tự luận; các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm; các môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm. Trong ảnh: Giám thị nhận hồ sơ dự thi của thí sinh tại điểm thi Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Ảnh: Lan Anh – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/6

Ngày 30/6, tại tỉnh Kampong Chhnang (cách Phnom Penh 100 km về phía Bắc), chính quyền tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ bàn giao hồi hương 19 bộ hài cốt liêt sỹ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại tỉnh Kampong Chhnang trong các thời kỳ chiến tranh, được tìm kiếm, cất bốc trong giai đoạn mùa khô 2014-2015. Kể từ mùa khô 2011, đội K90 chuyên trách tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia của Quân khu 9 đã phối hợp cùng chính quyền và nhân dân Campuchia cất bốc, hồi hương 6.374 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 262 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện hy sinh tại địa bàn tỉnh Kampong Chnnang. Trong ảnh: Quang cảnh buổi lễ hồi hương hài cốt liệt sỹ Việt Nam. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/6

Ngày 30/6, tại xã Tân Hưng, huyện Tân Châu (Tây Ninh), Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) tỉnh Tây Ninh đã tổ chức tiêu hủy 708.898 bao thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả do các ngành chức năng của tỉnh bắt giữ, xử lý tịch thu từ năm 2014 đến nay. Trong 6 tháng đầu năm 2015, các lực lượng chức năng của tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố trong tỉnh đã kiểm tra, bắt giữ trên 560.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Lực lượng công an và biên phòng đã khởi tố 33 vụ, 77 đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm; trong đó có nhiều vụ buôn lậu thuốc lá ngoại với số lượng lớn. Trong ảnh: Ngành chức năng kiểm tra số lượng thuốc lá trước khi tiêu hủy. Ảnh: Đức Hoảnh-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/6

Ngày 29/6 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành Đạo luật thúc đẩy thương mại (TPA), còn gọi là quyền đàm phán nhanh, được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 19/6 và Thượng viện thông qua ngày 24/6. Phát biểu với báo giới sau lễ ký, Tổng thống Barack Obama khẳng định TPA sẽ góp phần đẩy nhanh tiến trình đàm phán về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình dương (TPP) với 11 quốc gia đối tác. TPA sẽ có hiệu lực tới năm 2021, cho phép Tổng thống Barack Obama và các Tổng thống kế nhiệm toàn quyền đàm phán các thỏa thuận thương mại với các đối tác. Trong ảnh: Tổng thống Barack Obama ký ban hành Đạo luật TPA. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/6

Bộ Tài chính Hy Lạp ngày 30/6 cho biết nước này sẽ mở lại 1.000 chi nhánh ngân hàng từ ngày 1/7 tới cuối tuần này để phục vụ những người hưởng tiền trợ cấp không sử dụng thẻ rút tiền tại các máy rút tiền tự động (ATM). Tuy nhiên, các ngân hàng ở Hy Lạp sẽ không thực hiện các giao dịch vì mục đích khác tới ngày 6/7 như một phần trong kế hoạch kiểm soát vốn được áp đặt trong tuần này nhằm ngăn chặn nguy cơ đổ vỡ của hệ thống ngân hàng sau khi Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) phong tỏa hỗ trợ tài chính cần thiết để giữ cho các ngân hàng này khỏi tình trạng vỡ nợ. Trong ảnh: Những người được hưởng trợ cấp và lĩnh lương hưu xếp hàng chờ đợi bên ngoài trụ sở Ngân hàng quốc gia Hy Lạp ở Athens. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/6

Cảnh sát Indonesia ngày 30/6 thông báo một máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules của nước này đã đâm xuống một khu dân cư và phát nổ ngay sau khi cất cánh ở thành phố Medan, trên đảo Sumatra, miền Tây Indonesia. Giới chức Indonesia cho biết số người chết lên tới ít nhất 30 người. Người phát ngôn quân đội Indonesia Fuad Basya cho biết khi gặp nạn, có 12 người, trong đó có 3 phi công, trên chiếc máy bay quân sự đang thực hiện vận chuyển hậu cần quân sự từ một căn cứ không quân ở Medan tới quần đảo Natuna. Máy bay cất cánh lúc 12 giờ 08 phút (giờ địa phương) và gặp nạn ngay sau đó 2 phút, cách căn cứ quân sự khoảng 5 km. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hơn 20 thi thể từ các mảnh vỡ của máy bay bị rơi và các toà nhà gần đó. Theo ông Basya, chiếc máy bay C-130 Hercules gặp nạn được sản xuất từ năm 1964. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/6

Công ty đường sắt Nhật Bản ngày 30/6 thông báo một tàu cao tốc Shinkansen đã phải dừng khẩn cấp sau khi phát hiện khói trắng trong một toa hành khách. Theo hãng thông tấn Kyodo, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát cho biết một người đàn ông trên tàu đã tử vong sau khi tẩm dầu vào người và tự đốt. Hai hành khách khác trên tàu bị thương nặng đã được đưa vào bệnh việc. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30' theo giờ địa phương (tức 9h30' giờ Việt Nam) khi tàu đang di chuyển giữa các ga Shin-Yokohama và Odawara thuộc tỉnh Kanagawa. Trong ảnh: Tàu Shinkansen trở về ga Odawara sau sự cố. AFP/TTXVN

TTXVN