"Yêu cầu rút binh lính Pháp khỏi biên giới Nga”

06:43 | 27/08/2018

2,537 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Đó là đề nghị của ông Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo đảng "Nước Pháp bất khuất", đưa ra trong bài phát biểu khởi động chiến dịch tranh cử vào nghị viện châu Âu vào năm 2019.  
yeu cau rut binh linh phap khoi bien gioi nga8.000 lính NATO tập trận gần biên giới Nga
yeu cau rut binh linh phap khoi bien gioi ngaMỹ điều F-15 tới sát biên giới Nga?
yeu cau rut binh linh phap khoi bien gioi ngaNga sẽ đáp trả nếu Mỹ đưa vũ khí tới gần biên giới
yeu cau rut binh linh phap khoi bien gioi nga
Ông Jean-Luc Mélenchon

Ngày 25/8 tại Marseilles, trong bài phát biểu khởi động chiến dịch tranh cử vào nghị viện châu Âu (sẽ diễn ra vào tháng 5/2019), ông Jean-Luc Mélenchon đã đưa ra một số vấn đề về đối nội cũng như đối ngoại. Cụ thể, ông thẳng thừng đặt câu hỏi về sự hiện diện quân đội Pháp gần biên giới Nga: "Ai đã yêu cầu người Pháp gửi 100 phi công tới Lithuania, gần biên giới với Nga? Chúng tôi yêu cầu rút họ về ngay lập tức, chúng tôi không muốn chiến tranh với Nga".

Trong khi đảng "Nước Pháp bất khuất" thường xuyên phải đối mặt với những lời chỉ trích về các dự án chống châu Âu của đảng này, ông Mélenchon đã cực lực bác bỏ những chỉ trích đó.

"Đúng là chúng ta không muốn Pháp gia nhập Liên minh châu Âu. Châu Âu là một đầu của lục địa Á-Âu. Nếu thực sự phải suy nghĩ về sự hợp tác hiệu quả, chúng ta không nên tới Lithuania, nơi chúng ta chỉ có thể làm lợi cho các nước trong NATO”.

“Chúng ta không nên quên rằng Nga có liên kết chặt chẽ với châu Âu hơn là châu Á, về tâm lý và tập quán, vì vậy Nga nên được chào đón trong không gian châu Âu. Điều này sẽ giúp giải quyết toàn bộ vấn đề”, ông Mélenchon nói thêm.

Bài phát biểu của Jean-Luc Mélenchon hôm 25/8 kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ tại Parc Chanot ở Marseille, nơi đảng "Nước Pháp bất khuất" tổ chức sự kiện chính trị của đảng mang tên "Summer Amfis" từ ngày 23 đến 26/8. Sự kiện này đã thu hút 3.200 người tham gia tại chỗ và 8.000 người trên các mạng xã hội, theo LFI.

Th.Long

AFP