Việt Nam giành 4 huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế 2021

10:00 | 27/06/2021

292 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 33 năm 2021 (IOI 2021) đã giành được 4 huy chương Bạc.
Việt Nam giành 6 Huy chương Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương 2021Việt Nam giành 6 Huy chương Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương 2021
Sinh viên Việt Nam giành Huy chương Vàng Kỹ năng nghề Cơ điện tử online châu Á - Thái Bình DươngSinh viên Việt Nam giành Huy chương Vàng Kỹ năng nghề Cơ điện tử online châu Á - Thái Bình Dương
Việt Nam giành huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Âu 2020Việt Nam giành huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Âu 2020
Việt Nam giành 4 huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế 2021
Đoàn học sinh Việt Nam tham dự thi Olympic Tin học quốc tế năm 2021

Cụ thể, 4 huy chương Bạc thuộc về các em Trương Văn Quốc Bảo và Nguyễn Hoàng Vũ (đều là học sinh lớp 11A2 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An); em Lê Quang Huy (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); và em Hồ Ngọc Vĩnh Phát (học sinh lớp 12 chuyên Tin Trường THPT Quốc Học Huế).

Kì thi Olympic Tin học quốc tế năm 2021 do Singapore chủ trì với sự tham dự của 351 thí sinh đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Do dịch Covid-19 nên đây là năm thứ 2 kỳ thi Olympic Tin học quốc tế được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đội tuyển Việt Nam làm bài thi tại Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vào các ngày 19, 22 và 25/6/2021.

Trong đó, ngày 19/6 thí sinh được làm quen với hệ thống bằng việc thi thử để quen với phòng máy, cách thức nộp và chấm bài. Trong 2 ngày thi 22 và 25/6, các thí sinh thi mỗi ngày 5 tiếng. Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính và được nộp bài nhiều lần trong vòng 5 tiếng này. Mỗi lần nộp sẽ có kết quả chấm điểm trả về ngay sau vài phút. Kết quả chung cuộc được công bố vào ngày 26/6.

Để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho kỳ thi về tính bảo mật và cơ sở vật chất của cuộc thi, Ban Tổ chức đã dự phòng các phương án đảm bảo không gián đoạn về nguồn điện. Đội ngũ giám thị, công an, y tế… được nhà trường huy động nhằm đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi và sức khoẻ của thí sinh.

Như vậy, tiếp nối kết quả nổi bật của Olympic Vật lí Châu Á - Thái Bình Dương năm 2021, Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương 2021, kết quả Olympic Tin học quốc tế 2021 đã khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của học sinh, giáo viên và các nhà trường đã tích cực, chủ động ôn tập, bồi dưỡng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức phức tạp.

Phú Văn