Tin tức nổi bật ngày 2/10: Hà Nội lắp cầu cạn cảnh quan bên hồ Gươm
Hà Nội lắp cầu cạn cảnh quan bên hồ Gươm
Ngày 2/10, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đang triển khai trang trí không gian nghệ thuật khu vực hồ Gươm với chủ đề “Dải lụa ký ức”. Hoạt động được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan, nâng cao chất lượng không gian công cộng.
![]() |
| Phối cảnh cầu cạn “Dải lụa ký ức” tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ hồ Gươm. |
Không gian nghệ thuật được bố trí tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây Hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ và khu vực phía Tây Nam Tháp Rùa.
Điểm nhấn của hoạt động là “Dải lụa ký ức” - công trình cảnh quan được thiết kế hài hòa với khu vực Hồ Hoàn Kiếm, kết hợp các yếu tố nghệ thuật, cảnh quan và chiếu sáng.
Hạng mục gồm cầu cạn cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương, tạo thành điểm tham quan, trải nghiệm và nơi cho người dân, du khách chụp ảnh.
Thiết kế hướng tới việc tạo những góc nhìn mới về cảnh quan hồ Hoàn Kiếm, đồng thời khuyến khích cộng đồng tương tác với không gian đô thị theo cách gần gũi, sinh động.
“Dải lụa ký ức” là công trình được triển khai trong thời gian nhất định. Tác phẩm dự kiến được trưng bày từ ngày 8/10 đến hết ngày 2/12/2026 tại khu vực vỉa hè, đường dạo ven hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ.
ABB cam kết hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch năng lượng và chuyển đổi số
Tập đoàn ABB (Thụy Sĩ) khẳng định cam kết hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam thông qua các công nghệ điện khí hóa và tự động hóa tiên tiến, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hiện đại hóa công nghiệp, chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng.
ABB sẽ tăng cường tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng năng lượng, trung tâm dữ liệu, phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo công nghiệp.
Cam kết này được ABB đưa ra trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) và Việt Nam đã hoàn tất đàm phán. Hiệp định được kỳ vọng sẽ tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư và công nghệ giữa Việt Nam với bốn quốc gia thành viên của EFTA gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein.
Theo ABB, đây là bước tiến quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chương trình hiện đại hóa công nghiệp và chuyển dịch năng lượng theo Quy hoạch điện VIII, dự kiến cần đến 136 tỷ USD đầu tư vào phát điện và truyền tải điện từ nay đến năm 2030.
Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV ABB Việt Nam Nguyễn Thụy Lam Tuyền cho biết, Việt Nam đã khẳng định vị thế là một trong những thị trường tăng trưởng năng động nhất châu Á, với nền tảng công nghiệp vững chắc, lực lượng lao động chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngày càng phát triển. ABB tin tưởng việc hoàn tất đàm phán FTA giữa khối EFTA và Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội mới về hợp tác, đổi mới sáng tạo và đầu tư, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu hiện đại hóa công nghiệp, chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững của Việt Nam.
ABB hiện đang cung cấp các giải pháp toàn diện về điện khí hóa, tự động hóa và quản lý năng lượng số, nhằm hỗ trợ khách hàng nâng cao khả năng vận hành liên tục, tối ưu hiệu suất và thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững.
Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế (KKT) Vũng Áng, Hà Tĩnh.
Theo quyết định, quy mô KKT Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha, trong đó 57.998 ha đất liền (bao gồm toàn bộ diện tích các xã/phường: Sông Trí, Hải Ninh, Vũng Áng, Hoành Sơn, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Kỳ Xuân và một phần diện tích xã Kỳ Văn) và 15.000ha mặt biển.
Quyết định nêu rõ: KKT Vũng Áng là KKT trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp cơ bản gắn liền với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả khu bến cảng Vũng Áng, Sơn Dương; đường sắt, đường bộ vùng, quốc gia và quốc tế.
Đồng thời, là trung tâm kinh tế, đầu mối về giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ, cửa ngõ quan trọng của vùng Trung, Thượng Lào, Đông Bắc Thái Lan vào Miền Trung và Việt Nam; là cực tăng trưởng, liên kết chặt chẽ và toàn diện với sự phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh và vùng Bắc Trung Bộ.
Bên cạnh đó, là KKT tổng hợp có hạ tầng hiện đại, đồng bộ làm động lực phát triển cho vùng Bắc Trung Bộ. Có liên kết hỗ trợ và chia sẻ với KKT Đông Nam Nghệ An, KKT Hòn La và các vùng phụ cận, là khu vực phát triển hài hòa các mục tiêu kinh tế, văn hóa, môi trường và an ninh quốc phòng.
Theo phê duyệt, mở rộng ranh giới, diện tích KKT Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh để tạo quỹ đất, không gian phát triển và đầu tư phát triển trong tương lai.
Mục tiêu phát triển KKT Vũng Áng thành khu vực năng động, trọng điểm của vùng kinh tế Bắc Trung Bộ; nghiên cứu triển khai các mô hình mới như Khu thương mại tự do, tạo đột phá thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương lân cận. Đồng thời, tăng cường liên kết với các khu kinh tế, trung tâm kinh tế và các hành lang phát triển trong vùng và trên các tuyến giao thông quốc gia, quốc tế.
Xây dựng KKT Vũng Áng với các trụ cột: Công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo; trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển; phát triển thương mại, dịch vụ.
Phát triển đồng bộ khu liên hợp công nghiệp luyện kim, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, trung tâm điện lực gắn với cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương; bảo đảm hiệu quả tổng hợp về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường.
Thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từng bước phát triển trở thành cực phát triển trọng tâm phía Nam của tỉnh, liên kết phát triển vùng Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị.
Phát triển các loại hình dịch vụ logistics và vận tải, thương mại, công nghệ thông tin, du lịch, giáo dục, y tế... chất lượng cao, kết nối thuận lợi với thị trường trong nước và quốc tế, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa của tỉnh. Tạo nhiều việc làm, tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Thu ngân sách Hà Nội đạt 567 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Thống kê Hà Nội cho biêt, trong 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội ước đạt 567.597 tỷ đồng, bằng 87,3% dự toán năm và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2025.
Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 33.822 tỷ đồng, bằng 92,4% dự toán và tăng 26,7%; thu từ dầu thô đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, bằng 71,4% dự toán và tăng 18,8%.
Trong các khoản thu nội địa, thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài nhà nước đạt 133.994 tỷ đồng, bằng 94,1% dự toán và tăng 29,9% so với cùng kỳ. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 34.349 tỷ đồng, bằng 81,4% dự toán và tăng 33,9%. Thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 63.379 tỷ đồng, bằng 75,9% dự toán và tăng 1,1%.
Một số khoản thu đã vượt dự toán năm. Thu tiền sử dụng đất đạt 85.044 tỷ đồng, vượt 2,6% dự toán và tăng 2,1% so với cùng kỳ. Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế đạt 105.960 tỷ đồng, vượt 5,2% dự toán, dù giảm 13,7% so với cùng kỳ năm trước.
Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương trong 9 tháng ước đạt 72,3% dự toán năm. Chi đầu tư phát triển đạt 111.690 tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán và gấp 2,8 lần cùng kỳ năm 2025. Chi thường xuyên đạt 58.945 tỷ đồng, bằng 73,4% dự toán và tăng 13,3%.
Trong chi thường xuyên, chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề đạt 20.417 tỷ đồng, bằng 74,1% dự toán và tăng 15,1% so với cùng kỳ. Chi bảo đảm xã hội đạt 8.337 tỷ đồng, bằng 78,7% dự toán và tăng 57,7%; chi y tế, dân số và gia đình đạt 3.459 tỷ đồng, bằng 79,7% dự toán và tăng 23%.
Chi các hoạt động kinh tế đạt 8.243 tỷ đồng, tăng 3%; chi bảo vệ môi trường đạt 2.286 tỷ đồng, tăng 5,4%; chi an ninh và trật tự xã hội đạt 2.216 tỷ đồng, tăng 87%. Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể đạt 9.328 tỷ đồng, bằng 97,1% dự toán và giảm 17,3% so với cùng kỳ.
Hơn 30,6 triệu lượt khách đi xe buýt miễn phí ở TP HCM
Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM, từ ngày 1/7 đến hết ngày 1/10/2026, 134 tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí đã vận chuyển gần 30,7 triệu lượt hành khách.
Để bảo đảm chất lượng phục vụ, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng bố trí lực lượng kiểm tra tại các đầu bến, điểm đầu cuối tuyến, điểm dừng, nhà chờ và trực tiếp trên xe buýt. Nội dung kiểm tra tập trung vào tình hình khai thác, chất lượng phương tiện, tác phong của lái xe, nhân viên phục vụ và việc thực hiện quy trình phục vụ hành khách.
Riêng ngày 1/10, Trung tâm bố trí 39 lượt nhân viên tại Bến xe buýt Sài Gòn để hướng dẫn hành khách xác thực lượt đi.
Thời gian tới, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị vận tải đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hành khách thực hiện xác thực nhanh chóng, thuận tiện. Đồng thời, việc khai thác sẽ được theo dõi sát để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và khuyến khích người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng.
Phú Văn
-
Tin tức nổi bật ngày 2/10: Hà Nội lắp cầu cạn cảnh quan bên hồ Gươm
-
Liên kết sản xuất, logistics và thị trường theo chuỗi giá trị
-
Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp khai thuế xăng dầu từ ngày 1/10
-
Minh bạch nguồn gốc gạo xuất khẩu để tận dụng ưu đãi FTA
-
Thêm kênh giao dịch, tăng tính linh hoạt cho thị trường xăng dầu



