Ukraine tiếp tục chọc tức Nga
![]() |
Hai binh sĩ Nga vừa bị Kiev xử tù |
Ukraine xử tù hai binh sĩ Nga
Ngày 18/4, một tòa án ở Kiev đã kết án hai binh sĩ Nga bị bắt ở miền Đông Ukraine về tội khủng bố cùng các tội danh khác, và kết án mỗi người 14 năm tù giam.
Tòa án Kiev kết tội ông Alexander Alexandrov và chỉ huy của ông này, Yevgeny Yerofeyev, “gây chiến” với Ukraine, hỗ trợ một tổ chức khủng bố, gây ra hành động khủng bố và sử dụng vũ khí để khích động xung đột vũ trang.
Công lực Ukraina bắt giữ Yerofeyev và Alexandrov ở Donbass, trong khu vực thành phố Schastie hôm 16/5/2015 sau cuộc đọ súng trong đó một binh sĩ Ukraina thiệt mạng còn 3 người khác bị thương. Trong trận này Yerofeyev bị thương ở tay, và Alexandrov trúng đạn vào chân. Phía Ukraina tuyên bố rằng họ là binh sĩ Nga, nhưng Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng vào thời điểm bị bắt giữ cả hai người Nga đều không phải là quân nhân chính thức.
Kể từ khi bị bắt, hai binh sĩ Nga đã được coi là có thể bị đưa ra trao đổi cho phi công Ukraine Nadiya Savchenko, bị kết án 22 năm tù ở Nga tháng trước.
Lãnh sự Nga tại Ukraina, ông Alexey Grubyi ngày hôm qua tuyên bố rằng Matxcơva sẽ làm tất cả để đưa những người này trở về quê hương.
Đồng thời nhà ngoại giao Nga nhận xét, tòa án Kiev đã ra phán quyết dưới sức ép.
Kiev tìm cách ngăn chặn Nga xây cầu tới Crưm
Theo hãng tin Crưm.Realii, các luật gia Ukraina đề xuất với Kiev ba phương thức để ngăn chặn công trình xây dựng cầu Crưm “trong tương thích với luật pháp quốc tế”.
"Cơ chế đầu tiên là tạo lập phiên tòa đặc biệt. Thứ hai, thỉnh cầu Tòa án Luật biển quốc tế ở Hamburg và thứ ba là kiến nghị lên Tòa án Quốc tế của Liên Hợp Quốc ở The Hague"- người đứng đầu Trung tâm Thông tin về Nhân quyền Tatiana Pechonchik tuyên bố với Crưm.Realii.
Trong đó, theo lời bà này, để đạt hiệu quả cần thiết nên huy động cùng lúc cả ba cơ chế, và phải ngay lập tức.
Kiev сho rằng Nga sẽ không thể xây dựng được cầu qua eo biển Kerch đến Crưm
Dự kiến cây cầu Crưm có chiều dài 19 km sẽ nối bán đảo với đất liền Nga. Trên cầu sẽ có lưu thông đường ô tô và đường sắt. Quyết định xây dựng cầu được thông qua tháng 3/2014 và mốc dự định hoàn thành công việc là vào cuối năm 2018.
Tân quan nhưng không tân chính sách
Giới chuyên gia cho rằng chính phủ mới Ukraina sẽ không cải thiện quan hệ với Nga.
"Có lẽ tân nội các sẽ làm chậm sự chia rẽ (Nga và Ukraina). Nhưng theo tôi, có vẻ như không có gì hơn thế. Cho dù tân thủ tướng Ukraine Groisman thực dụng đến đâu, các phần tử cực đoan vẫn chiếm đa số trong nền chính trị Ukraina, họ quyết định chính sách của Ukraine, và sẽ không có bất kỳ hành động nào có ý nghĩa thiết lập liên kết"-Phó giám đốc Viện các nước SNG Vladimir Zharikhin cho biết.
Một chuyên gia khác, Phó chủ nhiệm bộ môn các nước SNG trường Tổng hợp Xã hội Nhân văn Nga RGGU Alexander Gushchin, cũng cho rằng mối quan hệ sẽ không được cải thiện, nhưng "tôi nghĩ rằng, giai đoạn cực đoan trong quan hệ với Ukraina đã qua rồi".
"Một điều khác là không nên mong đợi một sự bùng nổ trở lại, tình hình vẫn sẽ tiêu cực ổn định"-ông Gushchin nói trong hội nghị bàn tròn "Ukraine với tân Thủ tướng", do đài Nước Nga ngày nay tổ chức.
Ông Gushchin ghi nhận rằng chúng ta không nên sớm mong đợi sự phát triển quy mô lớn trong tình hình ở Donbass.
Mỹ từ chối cấp vũ khí sát thương cho Ukraine
Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power hôm 18/4 nói rằng giải pháp quân sự cho cuộc xung đột ở Donbass sẽ là thảm họa cho tất cả mọi người, vì vậy Washington từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine.
"Nhà Trắng cho rằng giải pháp quân sự cho cuộc xung đột sẽ là thảm họa cho tất cả mọi người. Gia tăng cung cấp vũ khí cho Ukraine, chúng ta sẽ nhận được nhiều đau đớn hơn cho người Ukraine. Sẽ có rất nhiều người bị ảnh hưởng"-bà Power nói.
Tuy nhiên, bà này nhấn mạnh rằng Mỹ đã cung cấp viện trợ quân sự đáng kể cho Kiev. "Chúng tôi đã cung cấp nhiều loại vũ khí không sát thương và khoảng ba tỷ USD trong các khoản vay và các hình thức hỗ trợ tài chính. Chúng tôi đã đầu tư vào việc cải cách các chương trình pháp lý và chống tham nhũng"-bà Power cho biết.
Nh.Thạch
Theo AFP. AP, Reuters, CNN
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025