Trung Quốc mở chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội
Các đại biểu quân đội Trung Quốc tới dự kỳ họp thường niên của Quốc hội tháng 3/2012
Tân Hoa Xã trích một chỉ thị của Quân ủy trung ương nói rõ, các cuộc kiểm tra này liên quan đến “tài sản địa ốc và việc sử dụng xe hơi cũng như các nhân viên công vụ”. Những sĩ quan cao cấp có thể được đề bạt lên chỉ huy binh đoàn và cao hơn nữa từ nay phải chịu thẩm tra. Những ai muốn xuất ngũ ra dân sự hay về hưu cũng sẽ phải chịu các thủ tục tương tự.
Chủ tịch Tập Cận Bình, người cho rằng nạn tham nhũng đe dọa sự tồn vong của đảng Cộng sản Trung Quốc, đã hứa hẹn đấu tranh chống tệ nạn này trong giới quan chức.
Tuy nhiên, Roderic Broadhurst, giáo sư tội phạm học trường Đại học quốc gia Úc, chuyên nghiên cứu về tham nhũng ở Trung Quốc tỏ ra ngờ vực tính hiệu quả của biện pháp trên, nhất là khi kết luận kiểm tra không được công khai. Ông giải thích: “Sự thiếu vắng tính minh bạch là một trở ngại chủ yếu”, và nói thêm, các sĩ quan cao cấp có thể nhờ các thuộc cấp không bị kiểm tra tiếp tục đứng tên giùm.
Vào cuối thập niên 1990, quân đội Trung Quốc đã bị chính thức cấm kinh doanh. Nhưng những năm gần đây nạn tham nhũng lan tràn trong giới quân nhân vì thiếu minh bạch và không bị kiểm soát.
Nh.Thạch
AFP
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025
-
Thủ tướng: Chúng ta đang nắm trong tay trách nhiệm và sứ mệnh vẻ vang trước mối đe dọa lớn nhất với hành tinh
-
Doanh nghiệp nhà nước nộp gần 400 nghìn tỷ đồng vào ngân sách năm 2024, đẩy mạnh chuyển đổi số
-
Quảng Ngãi và Kon Tum họp bàn việc sáp nhập, trình Trung ương trước tháng 5