Trung Quốc "chặn họng" ASEM về Biển Đông
Chimed Saikhanbileg, Thủ tướng Mông Cổ, phát biểu trong Hội nghị Bộ trưởng tài chính Á-Âu tại Ulan Bator ngày 10/6/2016. |
Tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 12/7, trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng Hội nghị thượng đỉnh ASEM không phải là nơi để bàn chuyện Biển Đông. Thượng đỉnh ASEM họp hai năm 1 lần bao gồm 30 quốc gia châu Âu, Liên minh châu Âu, 21 quốc gia châu Á và Hiệp hội ASEAN. Lần này thượng đỉnh lần thứ 11 này được tổ chức vào giữa tháng 7 tại Mông Cổ.
Thượng đỉnh ASEM được bắt đầu chỉ 3 ngày sau khi Tòa trọng tài thường trực ra phán quyết có lợi cho Philippines trong vụ kiện Trung Quốc về tuyên bố chủ quyền quá đáng của nước này trên Biển Đông.
Dự kiến là Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc sẽ dự hội nghị này. Còn phái đoàn Philippines sẽ do tân Ngoại trưởng Perfecto Yasay dẫn đầu.
Theo các chuyên gia, vấn đề tự do hàng hải và an ninh Biển Đông sẽ là trong tâm tại hội nghị ASEM lần này bất chấp việc Trung Quốc có muốn hay không.
Nh.Thạch
AP, AFP, Reuters
-
Vụ 4 tàu cá gặp nạn ngoài biển: Phối hợp với Trung Quốc tích cực tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân
-
Viện Lowy: Sức mạnh của "răn đe" trong bảo vệ hòa bình, ổn định ở Biển Đông
-
Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines gửi thông điệp thượng tôn luật pháp quốc tế tại Biển Đông
-
Mỹ cảnh báo mối đe dọa năng lượng hạt nhân của Trung Quốc
-
Khơi thông nguồn lực xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao
-
Việt Nam - EU chung tay vì một môi trường sạch
-
Vụ 4 tàu cá gặp nạn ngoài biển: Phối hợp với Trung Quốc tích cực tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân
-
Cải cách thủ tục hành chính: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Binh đoàn 12-Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn