Tin thị trường: Saudi Aramco bất ngờ giảm giá bán trong khi cầu đang cao hơn cung

10:26 | 07/10/2021

274 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Saudi Aramco bất ngờ công bố giảm giá bán (OSP) tháng 11, bất chấp nhu cầu dầu thô thế giới dự báo cao hơn nguồn cung và OPEC+ vừa quyết định không tăng sản lượng khai thác ngoài kế hoạch 400.000 bpd.
Tin thị trường: Saudi Aramco bất ngờ giảm giá bán trong khi cầu đang cao hơn cung

Aramco giảm 0,4 USD/thùng loại dầu chủ đạo - Arab Light đối với khách hàng châu Á (các loại khác giảm từ 0,1-0,5 USD/thùng), ngoài ra, công ty giảm giá bán tất cả các loại dầu thô đối với thị trường châu Âu (từ 0,3-1,0 USD/thùng). Giá tháng 11 đối với thị trường Mỹ gần như không thay đổi. Tại châu Âu, dầu Arab Light cạnh tranh với Urals của LB Nga (giá ngày 05/10 đã vượt 80,8 USD/thùng), sau khi giảm 70 cent/thùng, mức chiết khấu so với Brent Dated tăng lên 2,4 USD/thùng. Saudi Aramco tin tưởng vào nhu cầu dầu thô dài hạn và có kế hoạch tăng sản lượng khai thác từ 12,1 triệu bpd hiện nay lên 13 triệu bpd vào năm 2027, nhiều khả năng công ty sẽ đưa ra những quyết định đầu tư lớn trong thời gian tới.

Loại dầu/giá so với T10

Thị trường Châu Á

Thị trường Châu Âu

Thị trường Mỹ

Super Light

-0,1

-

-

Extra Light

-0,2

-1,0

0,0

Arab Light

-0,4

-0,7

-0,1

Arab Medium

-0,4

-0,5

-0,1

Arab Heavy

-0,5

-0,5

-0,1

Giá than nhiệt loại 6.000 Kcal tại thị trường Bắc Tây Âu (NWE) đã tăng 50% trong tuần qua lên trên 300 USD/tấn (CIF Rotterdam), đạt mức cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây do nhu cầu sử dụng than phát điện tăng vọt trên nền giá khí đốt 1.500 USD/1000m3 và trữ lượng vẻn vẹn 4 triệu tấn. Sản lượng điện than Đức, Tây Ban Nha, Anh và Pháp trong tháng 9 tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái lên khoảng 7 TWh. Giờ đây ngành năng lượng châu Âu buộc phải cạnh tranh nguồn cung than với khách hàng châu Á, nơi cũng đang trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, thậm chí buộc phải đảm bảo an ninh năng lượng bằng mọi giá. Nếu như hồi cuối tháng 8, giá than châu Âu còn thấp hơn châu Á, thì nay đã cao hơn 14%. LB Nga là nhà xuất khẩu than lớn nhất vào châu Âu, chiếm tới 68% thị phần (38 triệu tấn năm 2020). Theo kế hoạch, nguồn cung năm nay không thay đổi, tuy nhiên, nếu giá thị trường tốt (hơn Trung Quốc), các doanh nghiệp than LB Nga có khả năng tăng khối lượng thêm 5-6 triệu tấn.

Viễn Đông