Tin bão mới nhất: Philippines nâng cảnh báo bão Yutu lên mức báo động đỏ

21:48 | 29/10/2018

461 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hội đồng quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC) vừa ban bố tình trạng báo động đỏ đối với cơn bão Yutu, dự kiến sẽ đổ bộ vào miền Bắc Philippines vào ngày 30/10.
tin bao moi nhat philippines nang canh bao bao yutu len muc bao dong do
Yutu được đánh giá có sức mạnh ngang ngửa siêu bão Haiyan từng đổ bộ vào Philippines năm 2013

Theo đó, 44 cơ quan thành viên của NDRRMC đã sẵn sàng đối phó với cơn bão và tiến hành cứu hộ người dân trong trường hợp khẩn cấp.

Người phát ngôn NDRRMC, Edgar Posadas cho biết, các khu vực gồm: Ilocos Region, vùng Thung lũng Cagayan, trung tâm Luzon và vùng hành chính Cordillera được áp dụng cảnh báo đỏ.

Được biết, quân đội Philippines cũng đã sẵn sàng chờ lệnh tham gia ứng phó với cơn bão Yutu. Ngoài ra, hàng hóa cứu trợ cũng đã được lực lượng chức năng phân phát tới các khu vực dự kiến nằm trên đường đi của bão.

Các chuyên gia khí tượng học đánh giá, siêu bão Yutu đạt cấp 5 - cấp mạnh nhất trong thang bão phương Tây, đồng thời là cơn bão mạnh nhất kể từ đầu năm 2018. Siêu bão nhiệt đới này phát triển từ cấp 1 lên cấp 5 chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ.

Bão Yutu xảy ra chỉ 6 tuần sau khi siêu bão Mangkhut tấn công nước này, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Mai Lâm

THX

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc