Bão Saola vào Biển Đông, ít khả năng gây gió mạnh và mưa lớn cho đất liền

20:18 | 30/08/2023

133 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bão Saola đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đây là cơn bão số 3 trong năm nay và khả năng gây ra gió mạnh, mưa lớn cho khu vực đất liền và ven biển nước ta là rất nhỏ.

Chiều 30/8, thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 16h, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,5 độ vĩ bắc; 119,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Bão Saola vào Biển Đông, ít khả năng gây gió mạnh và mưa lớn cho đất liền
Dự báo hướng đi của bão Saola

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h. Lúc này, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ vĩ bắc - 117,5 độ kinh đông; trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc), khoảng 370km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm do bão số 3 ở phía bắc vĩ tuyến 17,5; phía đông kinh tuyến 115,0.

Trong 48 giờ tới, bão số 3 giữ nguyên hướng di chuyển và với tốc độ giảm còn khoảng 10 km/h. Đến 16h ngày 1/9, vị trí tâm bão ở ở trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc), khoảng 100km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm còn cấp 14, giật cấp 17.

Trong 72 giờ tới, bão số 3 đổi hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h. Vị trí tâm bão trên vùng biển Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tiếp tục giảm còn cấp 12-13, giật cấp 16.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km, cường độ có khả năng giảm dần.

Về tác động của bão số 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17; biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 4-6m, sau tăng lên 8-10m.

Cùng với hoạt động của bão Saola, cơ quan khí tượng đồng thời cảnh báo hoạt động của bão Haikui trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Hình thái này đang duy trì cường độ mạnh nhất cấp 10 và có sự tương tác với bão Saola, tạo ra hiệu ứng khiến diễn biến đường đi của hai cơn bão trở nên phức tạp.

Dù vậy, chuyên gia nhận định rất ít khả năng bão Saola gây gió mạnh trên cấp 6 và mưa to cho các khu vực ven biển và đất liền nước ta.

G.M

Bão Saola mạnh lên nhanh chóng, diễn biến phức tạpBão Saola mạnh lên nhanh chóng, diễn biến phức tạp
Bão Saola tiến gần Biển Đông, xuất hiện thêm bão HaikuiBão Saola tiến gần Biển Đông, xuất hiện thêm bão Haikui