Chung tay giữ màu xanh Hồ Tây từ những hành động nhỏ mỗi ngày
Sáng 20/6, tại Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội), Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) Việt Nam và Lotte Mart Hàn Quốc tổ chức Lễ phát động chương trình “RE:EARTH - Vì Hồ Tây Xanh”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường năm 2026, thu hút khoảng 250 đại biểu, tình nguyện viên, người dân và đại diện nhiều tổ chức, doanh nghiệp tham gia.
Là hồ nước tự nhiên lớn nhất Hà Nội, Hồ Tây từ lâu được xem là “lá phổi xanh” của Thủ đô, giữ vai trò quan trọng trong điều hòa khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và tạo dựng không gian cảnh quan đặc sắc. Tuy nhiên, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh và sự phát triển mạnh của các hoạt động dịch vụ, du lịch, khu vực này đang phải đối mặt với nhiều áp lực về môi trường, đặc biệt là tình trạng rác thải sinh hoạt và rác thải nhựa.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Thiên Phương, Phó Cục trưởng Cục Môi trường cho rằng, bảo vệ Hồ Tây không còn là nhiệm vụ riêng của cơ quan quản lý hay các tổ chức môi trường mà cần sự tham gia của toàn xã hội. |
Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Thiên Phương, Phó Cục trưởng Cục Môi trường cho rằng, bảo vệ Hồ Tây không còn là nhiệm vụ riêng của cơ quan quản lý hay các tổ chức môi trường mà cần sự tham gia của toàn xã hội. Theo bà, những chương trình cộng đồng như “RE:EARTH - Vì Hồ Tây Xanh” có ý nghĩa thiết thực trong việc chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể, góp phần lan tỏa mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và xu hướng tiêu dùng bền vững.
“Một Hồ Tây xanh, sạch không chỉ là niềm tự hào của Thủ đô mà còn là mảnh ghép quan trọng trong hành trình xây dựng Hà Nội văn minh, xanh - sạch - đẹp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của đất nước”, bà Nguyễn Thị Thiên Phương nhấn mạnh.
Điểm nổi bật của chương trình là chuỗi hoạt động trực tiếp hướng tới bảo vệ môi trường như thu gom rác tại khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân và các tuyến đường ven Hồ Tây, đạp xe tuyên truyền lối sống xanh, phân loại rác tại nguồn và đổi rác lấy quà. Thông qua những hoạt động gần gũi, Ban tổ chức kỳ vọng mỗi người tham gia sẽ trở thành một “đại sứ xanh”, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến gia đình và cộng đồng.
![]() |
| Ông Kim Beomchang, Giám đốc Khối Đổi mới nhân sự Lotte Mart Hàn Quốc cho biết, chương trình RE:EARTH là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn, được triển khai tại nhiều quốc gia nhằm thúc đẩy tiêu dùng xanh... |
Đại diện phía doanh nghiệp đồng hành, ông Kim Beomchang, Giám đốc Khối Đổi mới nhân sự Lotte Mart Hàn Quốc cho biết, chương trình RE:EARTH là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn, được triển khai tại nhiều quốc gia nhằm thúc đẩy tiêu dùng xanh, giảm thiểu rác thải nhựa và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.
Theo ông Kim Beomchang, các doanh nghiệp bán lẻ có lợi thế đặc biệt khi tiếp xúc trực tiếp với hàng triệu người tiêu dùng mỗi ngày. Vì vậy, những thay đổi trong hệ thống bán lẻ như khuyến khích sử dụng túi tái sử dụng, giảm túi nylon dùng một lần, áp dụng hóa đơn điện tử hay giới thiệu các sản phẩm thân thiện với môi trường có thể tạo ra tác động tích cực đối với thói quen tiêu dùng của xã hội.
Những năm gần đây, Lotte Mart đã triển khai nhiều sáng kiến môi trường tại Việt Nam như thu phí túi nylon, khuyến khích khách hàng sử dụng túi cá nhân, đồng thời đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhiều trung tâm thương mại. Các giải pháp này không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính mà còn góp phần hình thành lối sống tiêu dùng có trách nhiệm hơn.
![]() |
![]() |
| Sự kiện thu hút khoảng 250 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể thanh niên cùng đông đảo tình nguyện viên và người dân Thủ đô. |
Cùng chia sẻ quan điểm này, bà Park Min-hye, Tổng Giám đốc WWF-Hàn Quốc cho rằng, các hoạt động làm sạch môi trường chỉ thực sự phát huy giá trị khi góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng. Theo bà, việc hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, phân loại rác hay lựa chọn các sản phẩm thân thiện với môi trường là những hành động nhỏ nhưng có thể tạo ra tác động lớn nếu được duy trì và nhân rộng.
Lần đầu tiên đến Việt Nam, bà Park Min-hye bày tỏ ấn tượng với vẻ đẹp thiên nhiên và hệ sinh thái phong phú của đất nước. Đại diện WWF-Hàn Quốc kỳ vọng những giá trị đó sẽ tiếp tục được gìn giữ để các thế hệ tương lai vẫn có cơ hội được tận hưởng những không gian xanh và cảnh quan đặc sắc như Hồ Tây hôm nay.
Theo Ban tổ chức, RE:EARTH là nền tảng phát triển bền vững trọng điểm của Lotte Mart Hàn Quốc, hướng tới giảm thiểu rác thải, thúc đẩy tái chế và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Việc lựa chọn Hồ Tây làm địa điểm tổ chức chương trình không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn thể hiện mong muốn kết nối cộng đồng trong hành trình xây dựng một đô thị xanh, sạch và phát triển bền vững.
Thông qua những hành động thiết thực tại sự kiện, thông điệp “sống xanh từ những điều nhỏ nhất” tiếp tục được lan tỏa, góp phần khẳng định rằng bảo vệ môi trường không phải trách nhiệm của riêng ai mà là sự chung tay của cả cộng đồng vì một tương lai xanh hơn.
Đình Khương






