Cường độ bão Koinu khi vào Biển Đông sẽ như thế nào?

14:15 | 04/10/2023

428 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cơn bão Koinu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h. Sáng 4/10 vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Ở vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông.
Cường độ bão Koinu khi vào Biển Đông sẽ như thế nào?
Dự báo hướng đi của bão Koinu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và quét qua khu vực phía Nam của đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Đến 7 giờ sáng 5/10, tâm bão trên khu vực phía Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) với cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Sau khi quét qua đảo Đài Loan (Trung Quốc), bão Koinu sẽ đi vào Bắc Biển Đông trong ngày 5/10, trở thành bão số 4 trên Biển Đông năm nay.

Khi đi vào Biển Đông, bão Koinu dự báo di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó là hướng Tây và suy yếu rất nhanh do tương tác với không khí lạnh. Nhiều khả năng bão Koinu sẽ đi dọc bờ biển tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông (Trung Quốc) sau đó tan dần.

Do ảnh hưởng của bão Koinu, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, từ đêm 4/10 mạnh lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Sóng biển cao 2-4m, từ đêm 4/10, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 10, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1 hoặc 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2-4 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 1 hoặc 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.

G.M

Bão Koinu sắp tiến vào khu vực Biển ĐôngBão Koinu sắp tiến vào khu vực Biển Đông