Thông xe toàn tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây trước Tết Nguyên đán
Hiện Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đang thi công dự án thành phần 2, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Quốc lộ 1. Sau khi đoạn này hoàn thành, toàn tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được thông suốt.
Đoạn 20km thuộc cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây được thông xe đầu năm 2014
Đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây là tuyến đường bộ cao tốc đi qua địa phận TP HCM và tỉnh Đồng Nai thuộc quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam, tuyến đường đi từ TP HCM nối quốc lộ 51, sân bay quốc tế Long Thành và Quốc lộ 1, có tổng chiều dài toàn tuyến là 55km.
Dự án được chia làm hai dự án thành phần: dự án thành phần 1 xây dựng đoạn từ An Phú đến Vành đai 2, quận 2, TP HCM, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, tốc độ thiết kế 100km/h, quy mô giai đoạn 1 có 4 làn xe, chiều rộng nền đường 26,5m, có 2 làn dừng xe khẩn cấp.
Dự án thành phần 2, thực hiện từ đoạn Vành đai 2 đến Long Thành - Dầu Giây, đoạn này được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 120km/h, riêng cầu Long Thành có tốc độ thiết kế 100km/h. Trong giai đoạn 1 có 4 làn xe, chiều rộng nền đường là 27,5m và có 2 làn dừng xe khẩn cấp.
Dự kiến toàn tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ thông xe trước Tết Nguyên đán
Hiện dự án đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đã cơ bản thông xe nút giao Vành đai 2 tại TP HCM đến Quốc lộ 51 tại tỉnh Đồng Nai vào đầu năm 2014, góp phần nâng cao vận tốc và giảm thời gian di chuyển từ TP HCM đi Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đồng thời, đoạn gần 20km trên cũng góp phần giải tỏa lượng xe lưu thông lớn trên Xa lộ Hà Nội, cầu Đồng Nai, ngã ba Vũng Tàu…
Võ Hiển
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: "Quản lý, quản trị đều phải tốt"
-
1/7/2025: Ngày hội non sông và bước ngoặt lịch sử
-
Quảng Ngãi công bố quyết định sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức bộ máy mới
-
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
-
Hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam: Bước ngoặt trong phát triển vùng, phát triển quốc gia