Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa hồi hương các tù binh IS
![]() |
Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu |
Theo Bộ trưởng Soylu, một số quốc gia châu Âu như Anh và Hà Lan đã có hành động tước đi quyền công dân của các tay súng IS như là một cách để chối bỏ trách nhiệm trong vấn đề này.
"Đây đơn giản là một điều không thể chấp nhận được và vô trách nhiệm", ông Soylu nhấn mạnh.
Người đứng đầu Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, nếu trong tương lai gần, thái độ của các quốc gia châu Âu đối với vấn đề trên không thay đổi thì Ankara có thể sẽ đưa các tù binh IS hồi hương.
Thực tế, chính quyền các nước châu Âu hiện đang bất đồng trong việc chấp nhận những công dân đã đến Syria và Iraq để gia nhập IS. Trong khi Pháp ủng hộ việc đưa các tay súng này hồi hương để xử tội bằng luật pháp, Đức lại chỉ chấp nhận cho hồi hương phụ nữ và trẻ em. Lý do từ chối được cho là do lo sợ về vấn đề an ninh hoặc sự xa lánh từ cộng đồng.
Giới chức Mỹ cũng kêu gọi bàn giao các tay súng IS cho chính phủ các nước, tuy nhiên không nhận được sự đồng thuận.
Trước đó, các nhà tù giam giữ các phần từ khủng bố IS được kiểm soát và bảo vệ bởi lực lượng người Kurd ở miền Bắc Syria. Tuy nhiên, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch "Mùa xuân hòa bình", quyền kiểm soát đã được chuyển cho quân đội của quốc gia này.
Bình An
Reuters
-
Rà soát, đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp
-
Bamboo Airways đưa gần 1.500 công dân Hà Tĩnh hồi hương sau chuỗi 7 chuyến bay
-
Bamboo Airways phối hợp thực hiện chuyến bay đưa gần 200 thai phụ người Hà Tĩnh từ TP HCM về quê
-
200 công dân Vĩnh Phúc hồi hương trên chuyến bay đặc biệt của Bamboo Airways
-
Chuyến bay đầu tiên thí điểm "hộ chiếu vắc xin" hạ cánh sân bay Vân Đồn
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025
-
Thủ tướng: Chúng ta đang nắm trong tay trách nhiệm và sứ mệnh vẻ vang trước mối đe dọa lớn nhất với hành tinh
-
Doanh nghiệp nhà nước nộp gần 400 nghìn tỷ đồng vào ngân sách năm 2024, đẩy mạnh chuyển đổi số
-
Quảng Ngãi và Kon Tum họp bàn việc sáp nhập, trình Trung ương trước tháng 5