Tham quan nơi sản xuất những bữa ăn hạng sang của Emirates Airlines

19:08 | 06/06/2019

315 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nhà máy chế biến đồ ăn Emirates Flight Catering của hãng hàng không Emirates đặt tại sân bay quốc tế Dubai, hoạt động 24/7, tạo ra 110 triệu bữa ăn mỗi năm.    

Tất cả các món ăn nhẹ, món ăn chính và món tráng miệng đều được Emirates Flight Catering chuẩn bị để phục vụ cho trên 200.000 chuyến bay của hãng mỗi năm.

1.800 đầu bếp từ khắp nơi trên thế giới sẽ tạo ra các thực đơn theo vùng cho từng chuyến bay cụ thể.

Năm 2018, hành khách của Emirates đã tiêu tốn tổng cộng 72 triệu cuộn bánh mì, hơn 60.000 kg dâu tây, 180.000 kg cá hồi và hơn 1,3 triệu kg khoai tây.

D.Q (Theo Insider)

tham quan noi san xuat nhung bua an hang sang cua emirates airline

Bên trong nhà máy sản xuất ra loại len “mềm mại như mây”

Cashmere là loại len khan hiếm và đắt đỏ, được tạo ra từ các giống dê Cashmere. Phần lông dưới bụng của dê là thứ làm ra loại len mềm mại như mây này. Cùng tham quan nhà máy Elgin (Vương quốc Anh) để xem len Cashmere được tạo ra như thế nào?