Sức mạnh của tàu ngầm Kilo Hà Nội mà Thủ tướng vừa thị sát

11:44 | 14/05/2013

3,853 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Hôm qua (13/5), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga bắt đầu từ ngày 12/5 đến 15/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới tỉnh Kaliningrad và thị sát tiến độ thử nghiệm tàu ngầm lớp Kilo mang tên Hà Nội.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên boong tàu ngầm Hà Nội - Ảnh: VGP

 

Theo đó, nhằm tăng cường khả năng bảo vệ biển đảo Tổ quốc trong tình hình mới, trong năm 2009, Việt Nam đã ký hợp đồng mua 6 tàu ngầm tấn công chạy động cơ điện – diesel lớp Kilo 636.1 của Nga. Dự kiến, trong năm nay, Việt Nam sẽ được chuyển giao tàu ngầm Kilo đầu tiên. Ngoài ra, bản hợp đồng còn bao gồm việc huấn luyện thủy thủ Việt Nam cũng như cung cấp các thiết bị kỹ thuật và vật tư cần thiết.

Cụ thể, tàu ngầm Kilo 636.1 mang tên Hà Nội được chế tạo tại xưởng đóng tàu Admiralty Verfi ở St. Petersburg. Con tàu đang phải trải qua giai đoạn chạy thử nghiệm trên biển ở khu vực gần cảng Svetlyi, thuộc Kaliningrad. Tổng cộng, tàu ngầm Hà Nội đã thực hiện thành công 23 cuộc lặn kể từ khi tiến hành thử nghiệm.

 

Tàu ngầm Kilo lớp 636

Được biết, tàu ngầm lớp Kilo có lượng giãn nước từ 3.000 - 3.950 tấn; được thiết kế với chiều dài 74m, rộng 9,9m; thủy thủ đoàn gồm 52 người; lặn được ở độ sâu tối đa 300m, độ sâu trung bình là 240m. Tàu được trang bị động cơ diesel 6.800 mã lực và 2 động cơ điện công suất 1.000 kW, chạy êm vào loại bậc nhất thế giới, cho phép tàu đạt tốc độ tối đa 12 hải lý/h khi di chuyển trên mặt nước và 25 hải lý/h khi lặn; phạm vi hoạt động từ 6.000-7.500 hải lý; thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm. Nhờ đó, tàu ngầm Kilo rất thích hợp cho các nhiệm vụ trinh sát và tuần tra.

Tàu Kilo có thể thực hiện việc tiêu diệt tàu ngầm đối phương, tàu chiến mặt nước. Thậm chí, nó có thể vô hiệu hóa hay đánh chìm tàu sân bay nhờ sở hữu nhiều loại vũ khí tối tân như hệ thống tên lửa hành trình Klub-S do Cục thiết kế Novator (Nga) nghiên cứu phát triển.

Đạn tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh 3M-54E

Hệ thống Klub-S sử dụng được 5 loại đạn tên lửa tấn công mục tiêu trên bộ, trên biển như: Tên lửa hành trình chống tàu 3M-54E có vận tốc gấp gần 3 lần vận tốc âm thanh với tầm bắn 200km, tên lửa 3M-54E1 có tầm bắn 300km, tên lửa đối đất 3M-14E tầm bắn 275km, tên lửa chống ngầm 91RE1, 91RE2.

Ngư lôi nhanh nhất thế giới VA-111 Shkval.

Ngoài việc được trang bị sát thủ diệt tàu sân bay Klub, tàu ngầm Hà Nội còn có thể bắn được ngư lôi nhanh nhất thế giới VA-111 Shkval với tốc độ dưới nước trên 370km/h. Đầu đạn của VA-111 nặng 700kg, cho phép tiêu diệt tàu ngầm, tàu chiến trên mặt nước cỡ lớn chỉ bằng một lần bắn. VA-111 cũng có thể gây tổn thất lớn, làm mất khả năng chiến đấu của các tàu sân bay đối phương.

Xem clip  mô phỏng tàu ngầm Kilo tác chiến trên Biển Đông:

 

 

M.Q (Tổng hợp)