Sri Lanka: Lở đất chôn vùi 3 ngôi làng
Theo Hội chữ thập đỏ Sri Lanka, trận lũ quét đã gây lở đất, chôn vùi 3 ngôi làng Siripura, Pallebage và Elagipitya thuộc thị trấn Kegalle, cách thủ đô Colombo 75km. Tại khu vực này, điện đã bị cắt hoàn toàn.
Khu vực sạt lở nhìn từ xa |
Hiện lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 180 người, tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm người vẫn mất tích. Tuy nhiên, theo một quan chức của thị trấn Kegalle phát biểu trên một kênh tin địa phương thì đã có khoảng 400 người được cứu thoát cho đến nay.
Khung cảnh hoang tàn sau khi cơn lũ đi qua |
Trong khi đó, ở thủ đô Colombo, mưa lớn cũng làm ngập hầu hết các con đường. Giao thông trở nên đình trệ vì cây đổ, nước ngập khắp nơi.
Một con đường ở thủ đô Colombo, Sri Lanka |
Theo cơ quan xử lý thiên tai Sri Lanka, trận mưa này là một thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất từ năm 2010 tới nay ở đất nước Nam Á Sri Lanka. Trận mưa này đã làm 19 trên 25 huyện của Sri Lanka chịu ảnh hưởng. Không chỉ khu vực Kegalle, các huyện ven biển ở Puttalam cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Quân đội Sri Lanka đã phải huy động cả trực thăng, thuyền bè để giải cứu 200 người bị mắc kẹt tại các khu vực ngập nước.
Mưa lớn cũng đã ảnh hưởng lớn tới các huyện Tamil Nadu và Kerala của Ấn Độ - đất nước láng giềng của Sri Lanka.
Hương Thu
-
Indonesia: Lở đất làm 18 người thiệt mạng, 2 người mất tích
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở hầm Bãi Gió, đảm bảo thông suốt tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM
-
Nâng cao năng lực sử dụng nguồn lực từ đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai
-
Số người chết vì động đất ở Nhật Bản vượt quá 150, hàng trăm người vẫn mất tích
-
Các quốc gia đang phát triển phải làm gì với những phát hiện dầu khí mới giữa làn sóng xanh
-
Thủ tướng chỉ rõ 3 mục tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm để ngành ngân hàng tiên phong chuyển đổi số, phát triển lên tầm cao mới
-
Petrovietnam tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
-
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Viết tiếp những bản hùng ca bất diệt
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử"