Sát thủ vô hình đang giết các đại dương
Dự báo đến năm 2050, lượng rác thải nhựa sẽ nhiều hơn cá ngoài biển |
IUCN cho biết trong 9,5 triệu tấn nhựa thải mỗi năm vào đại dương thì tỷ lệ các hạt vi nhựa chiếm từ 15 dến 31%.
Vùng biển thuộc các nước phát triển trong khu vực Bắc Mỹ và châu Âu bị ô nhiễm bởi loại hạt này còn hơn là bởi rác thải nhựa, vì chúng nhỏ đến mức mắt thường không nhìn thấy được nên rất khó quản lý.
Bà Inger Andersen, đại diện của IUCN, cho biết những sinh hoạt hằng ngày như giặt đồ và lái xe cũng góp phần gây ô nhiễm đại dương, ảnh hưởng xấu đến đa dạng sinh thái dưới biển và sức khỏe con người. Một số nguồn phát sinh khác như: lớp sơn vỏ tàu, vạch kẻ đường, mỹ phẩm, bụi đô thị...
Carl Gustaf Lundin, Giám đốc Chương trình Biển và Vùng cực của IUCN cũng bày tỏ lo ngại về tình hình ô nhiễm ở Bắc Cực, trong đó phần lớn các hạt vi nhựa gây ô nhiễm tại đây đến từ châu Âu và Bắc Mỹ. Các hạt này được kết tinh cùng nước và sẽ làm băng tan nhanh hơn. Khi băng tan chảy, chúng được sẽ trở thành thức ăn cho sinh vật phù du, rồi sinh vật này lại thành mồi cho cá, tạo thành một chuỗi thức ăn bị lây nhiễm.
Một tác hại khác là chúng làm giảm lượng băng ở Bắc Cực.
G.K
-
Petrovietnam tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
-
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Viết tiếp những bản hùng ca bất diệt
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử"
-
Điện Biên tưng bừng trong những ngày kỷ niệm lịch sử
-
Xúc động và tự hào chương trình “Dưới lá cờ Quyết thắng”