Sản lượng và nhu cầu khí tự nhiên của Mỹ sẽ đạt đỉnh mới trong năm nay

07:38 | 14/09/2023

191 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) hôm thứ Ba của mình rằng sản lượng và nhu cầu khí đốt tự nhiên của quốc gia này sẽ tăng lên mức cao kỷ lục vào năm 2023, Reuters đưa tin.
EIA hạ dự báo giá khí đốt tự nhiênEIA hạ dự báo giá khí đốt tự nhiên
Nhu cầu dầu thô tại Mỹ vượt qua mức trước đại dịchNhu cầu dầu thô tại Mỹ vượt qua mức trước đại dịch
Sản lượng và nhu cầu khí tự nhiên của Mỹ sẽ đạt đỉnh mới trong năm nay
Ảnh minh họa

EIA dự kiến sản lượng khí khô sẽ tăng lên 102,69 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) vào năm 2023 và 104,93 bcfd vào năm 2024 từ mức kỷ lục 98,13 bcfd năm ngoái.

Cơ quan này cũng dự kiến tiêu thụ khí đốt trong nước sẽ tăng từ mức kỷ lục 88,56 bcfd vào năm 2022 lên 89,72 bcfd vào năm 2023 trước khi giảm xuống 88,84 bcfd vào năm 2024.

Nếu trở thành sự thật, năm 2024 sẽ đánh dấu lần đầu tiên sản lượng tăng trong bốn năm liên tiếp kể từ năm 2015 và năm 2023 sẽ là lần đầu tiên nhu cầu tăng trong ba năm liên tiếp kể từ năm 2016.

Các dự báo mới nhất của EIA cho năm 2023 thấp hơn dự báo được đưa ra trong tháng 8 là 102,98 bcfd về nguồn cung, nhưng cao hơn dự báo nhu cầu trước đó là 89,34 bcfd.

Cơ quan này dự báo xuất khẩu khí đốt hóa lỏng (LNG) trung bình của Mỹ sẽ đạt 11,6 bcfd vào năm 2023 và 13,15 bcfd vào năm 2024, tăng từ mức kỷ lục 10,59 bcfd vào năm 2022.

Tuy nhiên, con số đó thấp hơn dự báo được công bố trong tháng 8 của EIA là 11,86 bcfd.

Cơ quan này dự kiến sản lượng than của Mỹ sẽ giảm từ 597,2 triệu tấn ngắn, đơn vị thường được sử dụng tại Mỹ tương đương khoảng 907 kilogram, vào năm 2022 xuống còn 583,1 triệu tấn ngắn vào năm 2023, mức thấp nhất kể từ năm 2021. Con số này có thể sẽ tiếp tục giảm xuống 464,5 triệu tấn ngắn vào năm 2024, mức thấp nhất kể từ năm 1962, do khí đốt tự nhiên và các nguồn năng lượng tái tạo thay thế các nhà máy đốt than.

Khi các nhà sản xuất điện đốt ít than hơn, EIA dự kiến lượng khí thải carbon dioxide từ nhiên liệu hóa thạch sẽ giảm từ 4,964 tỷ tấn vào năm 2022 xuống còn 4,792 tỷ tấn vào năm 2023 và 4,746 tỷ tấn vào năm 2024.

Con số này vẫn cao hơn so với 4,580 tỷ tấn vào năm 2020, mức thấp nhất kể từ năm 1983 do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đối với nhu cầu năng lượng.

Đỗ Khánh

Reuters