Tôn Lệ – Đặng Siêu: Cặp đôi "vàng” của C-biz

19:36 | 26/06/2012

9,430 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một điều khá thú vị là chuyện tình của 2 nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ này bắt đầu từ câu chuyện trên phim trường của một bộ phim mang tên “Mật ngọt” và cao trào là một đám cưới cũng ngọt ngào như mật. Cho đến nay, Tôn Lệ và Đặng Siêu vẫn được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng giải trí Trung Quốc.

Năm 2008, khi bộ phim “Họa bích” của đạo diễn Trần Gia Thượng đang ở trong giai đoạn chế tác, cặp tình nhân ngoài đời Đặng Siêu và Tôn Lệ được chọn làm những vai chính nổi bật trong bộ phim. Đây cũng là lần đầu tiên họ cùng xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh.

Bản thân Đặng Siêu chia sẻ: “Lúc đầu, tôi nghĩ rằng mình sẽ không đóng chung với Tôn Lệ trên phim, nhưng sau này, khi phát hiện mối quan hệ của chúng tôi và nhân vật có khá nhiều điểm tương đồng nên đã chấp nhận. Hai chúng tôi còn hứa với nhau sẽ phá bỏ “lời nguyền” của giới truyền thông rằng: Yêu nhau đóng chung phim thì sẽ không hay”.

Ít ai biết rằng, trước khi gặp Đặng Siêu, Tôn Lệ từng tôn thờ chủ nghĩa “không kết hôn”, bởi cô từng trải qua những ngày tháng phiêu dạt cùng mẹ sau khi cha mẹ ly hôn. Hoàn cảnh gia đình khiến cô hoàn toàn mất niềm tin vào hôn nhân và hạnh phúc lâu bền. Thế nhưng, những ngày tháng gặp và yêu nam diễn viên Đặng Siêu có lẽ đã cảm hóa được trái tim của người đẹp “Tài hoa tân tú”.

Họ là đồng nghiệp, là bạn thân rồi trở thành bạn đời của nhau. Xuất hiện ở bất cứ đâu, họ cũng tay trong tay và khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Đặng Siêu yêu những nét hồn nhiên, chân thành ở vợ mình, trong khi Tôn Lệ thì chia sẻ, chính bờ vai vững chắc và nét nam tính ở người đàn ông yêu dấu đã giúp cô vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời.

Tổ ấm hiện tại của Tôn Lệ và Đặng Siêu rõ hơn bất cứ một minh chứng nào cho tình cảm chân thành, nồng ấm ngọt ngào mà họ từng thể hiện trong ca khúc “Yue liang dai biao wo de xin” (Ánh trăng nói hộ lòng tôi):

Ngôi nhà hiện đại ở trung tâm thành phố Thượng Hải hoa lệ của hai người:

H.M (Theo snwang)