Hà Nội thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế
Kế hoạch đặt trọng tâm vào việc tiếp cận và ứng dụng các công nghệ y tế tiên tiến từ các quốc gia có nền y học phát triển, từng bước xây dựng hệ thống y tế thông minh, nâng cao năng lực chẩn đoán - điều trị và đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao.
![]() |
| Sự kết hợp giữa AI và y học đã mở ra nhiều triển vọng mới trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe (ảnh minh họa). |
Trong đó, Hà Nội ưu tiên thúc đẩy chuyển giao và ứng dụng các công nghệ có tính đột phá của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, như: trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế; thiết bị và cảm biến y tế thông minh; công nghệ in 3D và y học tái tạo; công nghệ di truyền, chỉnh sửa gen; công nghệ nano; blockchain trong quản lý dữ liệu y tế; thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và các công nghệ kỹ thuật y khoa chuyên sâu.
Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: mở rộng hợp tác quốc tế thông qua ký kết thỏa thuận, chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tham gia các mạng lưới khu vực và quốc tế về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế; tổ chức và tham dự các hội nghị, hội thảo, sự kiện quốc tế về công nghệ y tế.
Ngoài ra, Thành phố sẽ tăng cường hợp tác trong đào tạo, trao đổi học thuật với các chuyên gia nước ngoài; xây dựng cơ chế chính sách thu hút nguồn lực quốc tế, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ y tế; đồng thời đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ và tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế.
UBND Thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch, xây dựng danh mục các dự án ưu tiên và đề xuất các chính sách hỗ trợ phù hợp. Việc lựa chọn công nghệ mới, tiên tiến sẽ được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển của ngành y tế Thủ đô trong thời gian tới.
Đình Khương
-
Khởi công tổ hợp khách sạn và văn phòng cao cấp do Masterise Group phát triển tại Đông Anh (Hà Nội)
-
Hà Nội: IoT trở thành “xương sống” điều hành đô thị thông minh
-
Hà Nội: Công nghệ năng lượng vào danh mục chiến lược ưu tiên giai đoạn 2026-2035
-
Các trung tâm dữ liệu AI: Miền đất hứa hay gánh nặng?
-
Hà Nội yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu, không để đứt gãy chuỗi cung ứng
-
Hơn 141 tỷ đồng cải tạo tuyến đường chính vào Vũng Tàu
-
Người Việt sẽ sớm vượt qua "định kiến" khi lựa chọn phương tiện giao thông
-
Nâng cao chất lượng của công chức tư pháp
-
Scribbles’ Exhibition 2026: Không gian trải nghiệm, sẻ chia và kết nối cộng đồng cho trẻ em
-
Quảng Ngãi dự kiến khởi công cầu có dáng “bờ xe nước” vào cuối tháng 6/2026



