Những hành động đẹp trong ngày tiễn ông Công, ông Táo
(PetroTimes) - Theo truyền thống, người dân sẽ thả cá phóng sinh vào ngày ông Công ông Táo. Năm nay, tại nhiều khu vực sông, hồ ở Hà Nội, các nhóm tình nguyện viên đã tích cực vận động người dân không thả túi nilon xuống hồ để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Ghi nhận của phóng viên PetroTimes tại cầu Long Biên và Hồ Tây, từ sáng sớm ngày 22/01 (tức 23 tháng Chạp), đã có rất nhiều người dân tới phóng sinh cá.

![]() |
| Người dân thả cá theo truyền thống trong ngày cúng ông Công ông Táo. |
![]() |
| Theo truyền thống, người Việt thường chuẩn bị 3 con cá chép sống (hay cá vàng) thả trong chậu nước. Sau khi cúng xong, người ta sẽ đem cá phóng sinh xuống ao, hồ hay sông. |
Ghi nhận tại nhiều khu vực tại Hà Nội và cầu Long Biên, các nhóm bạn trẻ thuộc câu lạc bộ Đường Táo Quân đã có mặt từ khoảng 5 giờ sáng. Nhiệm vụ của các nhóm là vận động người dân không thả túi nilon khi phóng sinh cá; đồng thời thu nhặt các loại túi nilon, rác thải trong khu vực.


![]() |
| Những tấm áp phích được nhóm bạn trẻ thiết kế nhằm tuyên truyền hành động đẹp trong việc thả cá ngày lễ ông Công ông Táo. |
![]() |
| Chia sẻ với phóng viên, bạn Trần Kim Chi - thuộc nhóm tình nguyện mang tên Đường Táo Quân, cho biết hoạt động hỗ trợ thả cá đã được nhóm duy trì trong nhiều năm. Năm nay, nhóm huy động được hơn 100 bạn trẻ tình nguyện chia ra túc trực tại nhiều địa điểm. |

![]() |
| Thay vì vứt cả túi nilon, cá được cho vào các thùng nhựa rồi thả bằng dây xuống sông. Đây là hình thức được nhóm bạn trẻ thực hiện và hỗ trợ người dân. |
Phong Sơn - Trần Trung
-
Bộ Công Thương phát động toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hưởng ứng Giờ Trái đất 2026
-
Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ taxi chạy xăng, dầu sang xe điện trước năm 2030
-
Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong quý I/2026
-
TP HCM dự kiến hạn chế xe xăng, dầu vào trung tâm từ năm 2027
-
Lan tỏa thông điệp “Vì biển đảo xanh”





