Phòng chống trộm đột nhập trong "tháng củ mật"

06:25 | 16/01/2013

1,220 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Giáp Tết là thời điểm gia tăng các vụ trộm đột nhập lấy cắp tài sản. Công an Hà Nội vừa tập huấn cho lực lượng bảo vệ phòng chống trộm đột nhập vào các trụ sở cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp…

Trong tháng 12/2012, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 4 đối tượng trong một ổ nhóm gây ra 10 vụ đột nhập vào một số cơ quan, doanh nghiệp ở địa bàn quận Hà Đông để trộm cắp tài sản.

Một đối tượng diễn lại cảnh đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. 

Các đối tượng chọn thời điểm vào nửa đêm về sáng, là thời điểm bất ngờ nhất để đột nhập vào các cơ quan, đơn vị trộm cắp tài sản…

Trước đó, một siêu thị điện máy ở quận Long Biên, Hà Nội dù rất đông nhân viên bảo vệ ở bên ngoài, còn bên trong đã có hệ thống camera để giám sát, nhưng siêu thị vẫn xảy ra mất trộm số tài sản trên 100 triệu đồng. Vụ trộm cắp này đã tạo ra mối nghi ngờ lẫn nhau trong siêu thị.

Khi cơ quan công an vào cuộc đều tra và làm rõ kẻ trộm đã đột nhập vào siêu thị qua hệ thống thông gió để lấy cắp tài sản rồi ung dung thoát ra ngoài…

Để phòng chống các vụ trộm đột nhập vào các cơ quan, doanh nghiệp, công sở khi Tết Nguyên đán Quý Tỵ đang đến gần, Công an TP Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho lực lượng bảo vệ chuyên trách của một số cơ quan, doanh nghiệp về các thủ đoạn hoạt động của đối tượng trộm cắp; Tăng cường nhân viên bảo vệ tại những khu vực được cho là “nhạy cảm” nhất trong cơ quan, doanh nghiệp...

Tuy nhiên điều quan trọng nhất là người phụ trách các cơ quan, doanh nghiệp phải có ý thức coi trọng công tác phòng ngừa bảo vệ tài sản của đơn vị mình, để phòng chống kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản, bảo vệ an ninh trật  tự chung...

Vĩnh Yên