Nga muốn giành lấy dầu khí ở Bắc Cực
Bộ quân trang này bao gồm ba loại đồ lót khác nhau, áo liền quần đeo dải, áo gilê, áo khoác có mũ trùm đầu, mũ bảo hộ, găng tay, mũ lông và ủng. Mọi thứ quân trang đều dùng vải giữ ấm bằng bông nhân tạo Tinsuleyt, chống ẩm, chống gió thổi qua và chống vi khuẩn.
Nhìn bên ngoài thì bộ quân trang mới này không khác gì quần áo ấm chuyên dụng dùng cho người của Bộ Tình trạng khẩn cấp, Bộ Nội vụ và Ngành an ninh liên bang, cũng như cho các đội sửa chữa và sản xuất của các xí nghiệp chuyên ngành. Dự kiến quân trang sẽ được gắn quân hàm kết hợp và phù hiệu quân binh chủng.
Còn giới quân nhân thì quả quyết là với quân trang như vậy các chiến sĩ có thể chiến đấu ở nhiệt độ đến âm 60 độ C.
Báo Izvestia dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân trang rất ấm và nhẹ – khối lượng trung bình một bộ không quá 5kg, không hạn chế cử động và cho phép thực hành chiến đấu trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, trong bão tuyết và ở nhiệt độ cực thấp.
Hiện chưa biết được giá của một bộ quân trang mới và bao giờ thì nó được đưa vào trang bị. Bộ Quốc phòng sẽ đặt may quân trang cho Bắc Cực này vào sang năm, sau khi các lữ đoàn Bắc Cực được thành lập.
Izvestia cho biết, Công ty Công nghệ hàng không (Technoavia), nơi chuyên may quần áo chuyên dụng cho công nghiệp, tính toán: Một bộ quân trang cho Bắc Cực bằng vải giữ ấm bằng bông nhân tạo Tinsuleyt kèm theo giày cao cổ có thể có giá là gần 10.000 rub.
Hơn nữa chỉ có mấy xí nghiệp có khả năng may bộ quân trang này với số lượng mà Bộ Quốc phòng cần. Tuy Công ty Công nghệ hàng không (Technoavia) chưa nghe gì đến đấu thầu đơn hàng của Bộ Quốc phòng may quân trang cho Bắc Cực, song họ không loại trừ là sẽ tham gia đấu thầu.
Chủ tịch Viện hàn lâm các vấn đề địa chính trị Leonid Ivashov cho biết, các đơn vị Bắc Cực rất cần quân trang thuận tiện, bởi vì nếu ở đó sẽ có những hoạt động quân sự, thì đó sẽ là các hoạt động có tính cơ động cao.
Đồng thời ông Ivashov nhận xét, hiện Nga chưa có khái niệm rõ ràng về các loại hình tác chiến có thể xảy ra ở Bắc Cực: Chưa có quan điểm về vấn đề này, chưa tiến hành các nghiên cứu khoa học.
Ông Ivashov nhận xét, các bên có yêu sách về các nguồn dự trữ ở Bắc Cực cố gắng đưa ra các đòi hỏi của mình và làm yếu đi các đòi hỏi của Nga. Hiện sự đối đầu này mang tính chất pháp lý. Nhưng tới đây mỗi bên liên quan sẽ cố gắng tăng cường vị thế của mình bằng tiềm lực quân sự.
Cũng theo ông Ivashov, trong cuộc tranh giành các khoáng sản dự trữ ở Bắc Cực đang hình thành 3 khối – Mỹ và Canada, các nước Bắc Âu và Nga.
Ông này cho rằng, để kiềm chế một cách hiệu quả các nguy cơ tiềm tàng, Nga cần thành lập hạm đội phá băng quân sự, không quân Bắc Cực, tăng cường lực lượng tàu ngầm của hạm đội Biển Bắc.
Ngoài ra, cần tiến hành nghiên cứu khoa học, diễn tập chỉ huy tham mưu, những việc cho phép lập mô hình tình thế trong cuộc chiến tranh có thể xảy ra và đánh giá khả năng của Nga trong cuộc ciến tranh đó.
Theo ĐV/Izvestia
-
Quy hoạch điện VIII điều chỉnh: Phát triển tối đa các nguồn điện từ năng lượng tái tạo
-
Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
-
Người lao động là "chiến sĩ tiên phong" trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo
-
Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông phối hợp xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện