Nga hứa sẽ hạ nhiệt giá khí đốt ở châu Âu bằng Nord Stream 2
![]() |
“Việc Nord Stream 2 được đưa vào vận hành nhanh nhất có thể sẽ cân bằng đáng kể giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu. Đây là điều không thể nghi ngờ”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong một cuộc họp báo.
Ngày 15/9, giá khí đốt đạt 79,31 euro mỗi megawatt giờ, mức cao nhất mọi thời đại trên thị trường tiêu chuẩn châu Âu, TTF, sau khi tăng gần 30% kể từ đầu tuần. Trong một ghi chú phát hành vào tối muộn thứ Ba, Goldman Sachs cho biết mức giá kỷ lục là do mức lưu trữ đặc biệt thấp ở châu Âu.
Nga đã điều tiết xuất khẩu khí đốt trong những tháng gần đây theo các cam kết nhưng không đáp ứng nhu cầu gia tăng, đặc biệt là do vụ hỏa hoạn vào tháng 8 tại một nhà máy lớn của Tập đoàn khổng lồ Gazprom. Đặc biệt, một số nhà chức trách Ukraine cáo buộc Moscow gia tăng áp lực lên giá khí đốt để đẩy nhanh tiến độ vận hành đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 gây tranh cãi, hoàn thành vào ngày 10/9 và hiện đang chờ cơ quan quản lý Đức "bật đèn xanh".
Ukraine, kẻ thù không đội trời chung của Nga, vốn đang được hưởng tiền vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu, chống lại dự án Nord Stream 2 và cho rằng Nga đang sử dụng "vũ khí địa chính trị".
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7
-
Nga xem xét sử dụng khí đốt dư thừa cho các trung tâm dữ liệu AI
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Kinh tế Nga có thể được “tiếp sức” nếu xung đột Iran – Israel tiếp tục đẩy giá dầu leo thang
-
[VIDEO] Những đường ống dẫn dầu "trực chiến cao độ" trong xung đột Iran - Israel
-
Mỹ tấn công Iran: Đòn đánh chiến lược hay canh bạc mạo hiểm?
-
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu?
-
Thế giới phản ứng như thế nào trước cuộc không kích của Israel vào Iran
-
UNCLOS 1982 - "Xương sống" để Việt Nam ban hành chính sách và hệ thống pháp luật về biển