Thông tin chính thức về sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh
>> Chiêu trò nhào nặn thông tin “hậu trường chính trị”
>> Gửi anh Nguyễn Bá Thanh: Phút 89…
>> Những phát ngôn ấn tượng của ông Nguyễn Bá Thanh
>> Chuyện về “hiện tượng” Nguyễn Bá Thanh (Bài cuối)
Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trần Huy Dụng - Phó Ban Bảo vệ sức khỏe TW, gần 7h30 sáng nay (7/1), Ban đã liên lạc với bộ phận vận chuyển ở Mỹ và được thông tin tình hình thời tiết vẫn tiếp tục xấu, chưa rõ thời điểm có thể khởi hành.
Trưởng ban Nội chính TW Nguyễn Bá Thanh xác định bị bệnh từ tháng 5/2014 và được điều trị tại Bệnh viện Quân y 108 với chẩn đoán rối loạn sinh tủy. Sau đó, ông Nguyễn Bá Thanh được đưa sang Singapore điều trị trong thời gian từ tháng 6 đến 7/2014 rồi về Việt Nam tiếp tục điều trị.
Tới trung tuần tháng 8/2014, các chuyên gia y tế có gợi ý nên đưa ông Nguyễn Bá Thanh sang Mỹ điều trị. Theo đánh giá của các chuyên gia y tế Mỹ, ông Nguyễn Bá Thanh được điều trị hóa chất 3 đợt nhằm cải thiện sức khỏe để ghép tủy. Tuy nhiên, do điều kiện ghép tủy chưa đạt nên phải dừng lại và dự định sẽ điều trị nâng cao tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Quốc Triệu (ngồi giữa) chủ trì buổi họp báo.
Cũng theo ông Trần Huy Dụng, cán bộ thuộc diện được chăm sóc luôn được làm xét nghiệm đều đặn. Tháng 5/2014, qua xét nghiệm máu cho ông Nguyễn Bá Thanh đã phát hiện có sự bất thường, hồng cầu và tiểu cầu giảm xuống. Cuối tháng 5/2014, ông Nguyễn Bá Thanh đồng ý thì mới tiến hành hội chẩn. Sau đó, ông Nguyễn Bá Thanh được nhập viện, hội đồng giáo sư của Ban Bảo vệ sức khỏe TW đã chuẩn đoán, xác định bệnh nhân bị rối loạn sinh tủy.
Giáo sư Bạch Quốc Khánh, Viện phó Viện Huyết học và Truyền máu TW cho biết, bệnh rối loạn sinh tủy có nhiều thể, mỗi thể là một giai đoạn phát triển của bệnh. Tùy từng thể bệnh tiến triển khác nhau, nhẹ đến nặng, lâu cho đến rất nhanh. Có trường hợp chỉ thiếu hồng cầu, gọi là thiếu máu dai dẳng thì có thể kéo dài sự sống đến 10 năm. Nhưng có trường hợp trong vài tháng bệnh đã tiến triển rất nhanh, bắt buộc phải điều trị hóa chất.
Trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh mắc một thể trong hội chứng rối loạn sinh tủy, rất không may mắn là thể này chuyển biến khá nhanh. Vì thế mà các bác sĩ ở Mỹ đã quyết định điều trị hóa chất, tiến tới ghép tủy. Việc điều trị này hết sức thông thường trong chuyên khoa huyết học, không có vấn đề gì khác liên quan đến chăm sóc và điều trị.
Ông Nguyễn Bá Thanh sang Mỹ điều trị bệnh từ ngày 16/8/2014. Mới đây, gia đình quyết định đưa ông về Đà Nẵng tiếp tục trị bệnh nhưng chuyến chuyên cơ y tế được gia đình thuê chưa thể cất cánh vì gặp thời tiết xấu.
Ông Nguyễn Bá Thanh.
Được biết, ông Nguyễn Bá Thanh (62 tuổi), quê gốc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội, ông về Đà Nẵng làm cán bộ nông nghiệp và sớm giữ chức Chủ nhiệm Hợp tác xã Hòa Nhơn. Trước khi được phân công ra Hà Nội giữ chức Trưởng Ban Nội chính TW hồi tháng 12/2012, ông Nguyễn Bá Thanh từng qua các chức vụ quan trọng ở Đà Nẵng như Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội.
Còn theo ông Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng Ban bảo vệ sức khoẻ TW, ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh được Đảng và Nhà nước quan tâm, chữa chạy. Thông tin sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh được Ban tiếp thu báo cáo cấp trên. Vì khoảng cách xa và khám chữa bệnh không cho phép, quy định bệnh nhân có quyền bí mật về bệnh tật. Hơn nữa , ông Nguyễn Bá Thanh là cán bộ cao cấp của Nhà nước, Ban Tuyên giáo và Ban bảo vệ sức khỏe TW muốn thông tin cũng phải cân nhắc.
>> Chiêu trò nhào nặn thông tin “hậu trường chính trị”
>> Gửi anh Nguyễn Bá Thanh: Phút 89…
>> Những phát ngôn ấn tượng của ông Nguyễn Bá Thanh
>> Chuyện về “hiện tượng” Nguyễn Bá Thanh (Bài cuối)
Thiên Minh (tổng hợp)
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025