Xác nạn nhân vụ Cát Tường có bị đổ bê tông?

17:23 | 05/08/2014

13,358 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
"Hiện Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội mới chỉ nhận được kết quả giám định ADN của thi thể nạn nhân được dân vạn chài phát hiện vào sáng ngày 18/7/2014 trùng khớp với chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân trong vụ án Thẩm mỹ Cát Tường. Chúng tôi phải chờ kết quả xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân mới tính đến việc thay đổi tội danh các bị can." Đó là khẳng định của Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Chánh Văn phòng Công an Hà Nội tại cuộc giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều ngày 5/8.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Viện, sáng ngày 18/7/2014, người dân vạn chài trên sông Hồng đã phát hiện một thi thể nữ giới có một số đặc điểm giống với chị Lê Thị Thanh Huyền tại bến đò Vân Đức (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Thi thể người này nằm trong một chiếc bọc, chứa chất rắn như bê tông. Bước đầu xác định, xác chết mặc quần đen, áo hoa đen trắng, trang phục này khá giống với trang phục của chị Lê Thị Thanh Huyền. Xác chết đã bị phân hủy mạnh, các bộ phận cơ thể đã bị rời ra.

Ngay sau đó, Công an huyện Gia Lâm đã tiến hành trưng cầu giám định điều tra tại Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an). Viện Khoa học Hình sự đã công bố kết quả giám định ADN và xác định đó là xác của chị Lê Thị Thanh Huyền.

Nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền và Thẩm mỹ Cát Tường.

“Cơ sở của kết luận từ việc lấy mẫu ADN của bà Nguyễn Thị Hiền, con trai nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền và xác phụ nữ được phát hiện tại bến đò Vân Đức. Sau khi giám định và so sánh với mẫu mà cơ quan điều tra trưng cầu giám định, kết quả cho thấy có mối quan hệ cùng huyết thống.

Còn theo Thượng tá Võ Hồng Phương - Phó Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội), vụ án xảy ra đã 10 tháng khiến dư luận bức xúc, tạo áp lực cho cơ quan điều tra và người nhà.

Ngày 21/10/2013, Cơ quan CSĐT Công an thành phố khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc Thẩm mỹ Cát Tường) và bảo vệ Đào Quang Khánh về hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.

Riêng Đào Quang Khánh bị khởi tố thêm tội danh trộm cắp tài sản. Vụ án đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đưa ra truy tố trước pháp luật, do một số nội dung trong kết luận điều tra chưa rõ nên Tòa án Nhân dân TP Hà Nội trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Đại tá Nguyễn Văn Viện.

 

Đối với những thông tin mà báo chí đăng tải trong thơi gian qua về việc, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đổ bê tông lên người nạn nhân trước khi ném xuống sông Hồng phi tang, Đại tá Nguyễn Văn Viện cho hay, cơ quan công an mới chỉ giám định được ADN của thi thể phụ nữ trôi sông được phát hiện tại bến đò Vân Đức. Do quá trình giám định gen mất thời gian nên cơ quan chức năng chưa kiểm tra các vật thể lạ (bê tông – PV) có trong quần áo và thi thể nạn nhân.

Thượng tá Võ Hồng Phương.

“Khi đã xác định được đây chính là xác nạn nhân trong vụ án Thẩm mỹ Cát Tường thì vụ án sẽ nhanh chóng được làm rõ. Tất cả các vật thể lạ trên người nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền sẽ được kiểm tra, giám định để xác minh đó là chất gì, cái gì...” - Thượng tá Võ Hồng Phương nói.

Trả lời câu hỏi: Vợ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường và đội ngũ y bác sĩ Thẩm mỹ Cát Tường có liên quan gì đến vụ án và sẽ được xử lý như thế nào, Đại tá Nguyễn Văn Viện khẳng định, cơ quan điều tra sẽ xem xét và xử lý nghiêm nếu có liên quan đến vụ án.

 

Thiên Minh - Xuân Hinh