Nam Đàn hướng tới sinh nhật Bác
Làng Sen (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), nơi lưu giữ những ký ức thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam- danh nhân văn hoá thế giới.
Chính vì vậy, Làng Sen luôn là điểm đến của khách thập phương, họ về đây để dâng nén tâm hương tưởng nhớ công ơn, để sống lại ký ức niên thiếu của Người. Đặc biệt trong tháng 5, khi cả nước kỷ niệm ngày sinh của Bác, lượng khách hành hương về Nam Đan đông hơn thường nhật.

Cứ đến tháng 5, hàng ngàn người dân trên cả nước lại về Nam Đàn dâng nén tâm hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo Ban quản lý Khu di tích làng Sen, từ đầu năm 2011 đến nay, khu di tích đã đón tiếp gần 240.000 lượt khách, trong đó có 3.878 đoàn, với 71 đoàn nước ngoài mang 22 quốc tịch khác nhau trên thế giới. Đặc biệt trong những ngày gần kề sinh nhật Bác, lượng khách về ngày càng đông. Theo dự kiến của Ban quản lý Khu di tích Làng Sen từ nay đến cuối tháng 5 sẽ có khoảng 100.000 lượt người về dâng hương quê Bác.
Để chuẩn bị cho lượng khách hành hương lớn về quê Người trong thời gian ngắn, ông Cao Văn Xích- Phó Giám đốc Khu di tích Làng Sen cho biết, ban quản lý thực hiện tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho các hướng dẫn viên, đồng thời huy động nhân viên chuẩn bị chỉnh trang hơn cơ sở vật chất trong khu di tích. Bên cạnh đó ban quản lý cũng phối hợp với huyện Nam Đàn để đảm bảo an ninh trật tự giao thông tránh tình trạng ùn tắc trong ngày chính lễ kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ.
Năm nay, ngoài sự kiện tổ chức kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Bác Hồ thì chúng ta còn kỷ niệm 100 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước, cả nước tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp bởi vậy ban quản lý thực hiện triển khai các hoạt động văn hoá nghệ thuật chào mừng những sự kiện này. Ban quản lý Khu di tích Kim Liên đã dành một khoảng không gian trưng bày những bức ảnh tư liệu về những kỳ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp cũng như thực hiện tiếp nhận và tìm kiếm thêm những tư liệu lịch sử về Người để khách tham quan khi đến Làng Sen qua những tư liệu lịch sử này có thể hình dung được tổng thể cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ.
Là mảnh đất sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đối với huyện Nam Đàn đấy không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm to lớn trong việc bảo tồn, phát triển những giá trị tư tưởng của Người.

Công trình xây dựng Khu lăng mộ bà Hoàng Thị Loan gấp rút hoàn thành để chính thức khánh thành vào ngày 3/6 tới.
Bà Lê Thị Hằng- Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn cho biết, nhân kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Bác, kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, huyện đã chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao như: liên hoan tiếng hát làng sen, thi đấu bóng chuyền giao lưu với 20 thành thị, chiếu phim về Bác Hồ, trưng bày ảnh Bác, đồng thời phát động cuộc thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn dân.
Bên cạnh các hoạt động cụ thể, UBND huyện Nam Đàn cũng được giao trọng trách tổ chức cầu truyền hình trực tiếp có chủ đề “Hồ Chí Minh- Cuộc hành trình của thời đại” vào ngày 5/6 tới. Chương trình sẽ thực hiện nối cầu trực tiếp giữa Nam Đàn và TP HCM.
Theo bà Hằng, việc tổ chức các chuỗi hoạt động thường xuyên, liên tục trên địa bàn huyện vào những dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Người là thể hiện lòng biết ơn với Bác Hồ, tôn vinh những giá trị tinh thần, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Sự kiện đáng chú ý trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm sinh nhật 121 của Bác Hồ và 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là việc UBND tỉnh Nghệ An chính thức khánh thành Khu lăng mộ bà Hoàng Thị Loan- thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Khu lăng mộ nằm trong Dự án quy hoạch tôn tạo và bảo tồn di tích Kim Liên.
Ông Nguyễn Quang Phiệt- Phó trưởng ban Dự án cho biết, công trình đang được gấp rút hoàn thành để có thể bàn giao đúng dự kiến vào ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2011).
Khu lăng mộ bà Hoàng Thị Loan có diện tích gần 300m2. Công trình thực hiện phương án thiết kế của Công ty Tư vấn- Đại học Xây dựng Hà Nội. Mô hình thiết kế khu lăng mộ được đưa ra để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân từ năm 2004. Công trình chính thức khởi công ngày 21/7/2010.
Theo thiết kế, phần mộ được giữ nguyên tại chỗ, ốp bên ngoài bằng đá hoa cương, đá cẩm thạch liền khối có độ dày từ 6- 9 cm, được chạm trổ các hình hoa lá. Khi ghép toàn bộ các phiến đá vào với nhau tạo được hình cách điệu của một bông sen. Phía sau phần mộ được gắn bức phù điêu với họa tiết hoa sen được những thợ điêu khắc đá lành nghề từ Đà Nẵng thực hiện.
Khu vực chuẩn bị hành lễ được mở rộng thành hình vòng cung hoà hợp với địa hình và tạo được một góc nhìn rộng. Không gian xung quanh đều có mái che vừa tạo không khí trang nghiêm, ấm cúng, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho khách hành lễ khi mưa nắng. Xung quanh phần sân hành lễ có lan can và trồng hoa để đảm bảo bốn mùa đều xanh đẹp.
Đến ngày 3/6 này, Khu lăng mộ bà Hoàng Thị Loan chính thức khánh thành để đón khách về tham quan và hành hương.
“Việc hoàn thành khu lăng mộ không chỉ mang giá trị lịch sử, tâm linh mà con giúp huyện Nam Đàn phát triển ngành du lịch nằm trong chuỗi du lịch của huyện”, ông Phiệt cho biết thêm.
Theo VOV
-
[VIDEO] Petrovietnam: 65 năm hiện thực mong ước của Bác Hồ
-
[VIDEO] Người Việt ở Nga với Bác Hồ và quê hương
-
[PetroTimesTV] Đoàn 36: Những bước chân đầu tiên của cuộc trường chinh đi tìm lửa
-
[PetroTimesTV] Dầu khí là một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất của đất nước
-
Gần 2 vạn lượt khách vào Lăng viếng Bác trong sáng 30/4
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025