Na Uy tăng tốc mua F-35
Trong một văn bản được đăng tải trên trang web của Bộ Quốc phòng ngày 23/3, Na Uy đã khẳng định về kế hoạch mua 52 máy bay F-35, nhằm thay thế dần các máy bay F-16 đang phục vụ trong lực lượng không quân Hoàng gia.
Cũng theo văn bản này, Oslo có thể tiến hành mua mới các máy bay huấn luyện bắt đầu từ năm 2016-2015. Chính phủ Na uy cũng đang xem xét việc đẩy nhanh mua sắm các máy bay chiến đấu F-35.
Na Uy là một trong những đối tác quốc tế của dự án phát triển máy bay tang hình F-35. Đặc biệt, Công ty Kongsberg Gruppen của Na Uy chế tạo tên lửa JSM là biến thể hàng không của tên lửa tầm trung chống tàu NSM.
Các chương trình mua sắm F-35 đang được xem xét bắt đầu từ năm 2017, trong khi thời hạn cho việc trang bị các trang thiết bị vũ khí mới này có thể được kéo dài đến năm 2023 hoặc 2024.
Ông Espen Barth Eide – Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy cho biết, ông vẫn rất tự tin vào khả năng tác chiến, cũng như những phẩm chất tuyệt vời của những chiến đấu cơ tàng hình F-35.
Quốc hội Na uy chịu trách nhiệm phê duyệt số máy bay mua mới mỗi năm của quốc gia này.
Trước đó vào năm 2011 có thông tin, Bộ Quốc phòng Na Uy sẽ mua 4 máy bay F-35 vào đầu năm 2012 để bắt đầu chương trình đào tạo phi công.
Minh Quân
Defense
-
Bản tin Năng lượng xanh: Chi phí phát triển năng lượng gió ngoài khơi của Mỹ cao hơn 30% so với châu Âu
-
Bản tin Năng lượng xanh: Na Uy tiến hành Phiên đấu thầu đầu tiên cho trang trại gió ngoài khơi quy mô thương mại ở Biển Bắc
-
Bản tin Năng lượng xanh: Na Uy tài trợ 193 triệu USD cho dự án trang trại gió nổi ngoài khơi ở Bắc Cực
-
Bản tin Năng lượng xanh: Đức đặt mục tiêu thay thế trợ cấp cho pin mặt trời đã bị phán quyết tòa án cắt bỏ
-
Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Đắk Nông cung cấp hồ sơ dự án điện gió
-
Đường ống dẫn dầu Trans Mountain bắt đầu hoạt động, thay đổi cuộc chơi của Canada
-
Thủ tướng: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai
-
Kỳ V: PGS. TS Ngô Trí Long: Cần phải đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế GTGT
-
Ngày 2/5, Quốc hội triệu tập kỳ họp bất thường xem xét công tác nhân sự