Mỹ và Thổ xin Nga ngừng tấn công phe nổi dậy Syria
“Hai nhà lãnh đạo bày tỏ ủng hộ những thỏa thuận đạt được tại Hội nghị An ninh Munich về chấm dứt các hoạt động quân sự tại Syria và kêu gọi Nga ngừng không kích các căn cứ của phe nổi dậy ôn hòa”, thông báo của Nhà Trắng nêu rõ.
![]() |
Từ ngày Nga bắt đầu tiến hành các chiến dịch quân sự tại Syria liên tục tố Nga không đánh IS mà chỉ tập trung tấn công phe nổi dậy và các mục tiêu dân sự. Nga phản bác những cáo buộc này, vì chúng không đi kèm những bằng chứng cụ thể. Phía Nga khẳng định rằng Nga chỉ tấn công các tổ chức khủng bố tại Syria chứ không nhắm vào các mục tiêu dân sự.
Theo thông báo của Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm này, “Tổng thống Obama đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hoạt động gần đây của chính quyền Syria tại khu vực Tây Bắc nước này và kêu gọi Syria dừng ngay những hành động tương tự để tránh gây thêm căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ và với các lực lượng nổi dậy ôn hòa, đồng thời để tránh ảnh hưởng đến những nỗ lực chung chống lại IS.
Hai bên đã nhất trí “tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống mọi hình thức của chủ nghĩa khủng bố, trong đó bao gồm cả Đảng Công nhân Kurdistan”, thông báo viết.
Như vậy đủ thấy, sau khi lâm khủng hoảng trong quan hệ với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ rối rít chạy vạy khắp nơi để tìm liên minh chống đỡ. Nhưng Nga luôn giữ lập trường quan điểm của mình.
Thiện Tâm
RIA Novosti
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025