Malaysia ủng hộ thỏa thuận gia hạn cắt giảm sản lượng đến ngày 31/3/2020

18:14 | 10/07/2019

148 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Malaysia Datuk Seri Mohamed Azmin Ali cho biết nước này ủng hộ đề xuất Tuyên bố hợp tác (DoC) nhằm kéo dài thời hạn cắt giảm sản lượng theo thỏa thuận của OPEC thêm chín tháng, đến ngày 31/3/2020.    
malaysia ung ho thoa thuan gia han cat giam san luong den ngay 3132020
Malaysia ủng hộ Đoàn đại biểu của Malaysia tham dự kỳ họp của OPECthỏa thuận gia hạn cắt giảm sản lượng đến ngày 31/3/2020

Mặc dù không phải là thành viên của OPEC và là một quốc gia khai thác dầu thô với sản lượng nhỏ, Malaysia cam kết sẽ hợp tác trong việc tiếp tục thực hiện chương trình ổn định thị trường dầu thô toàn cầu, mang lại lợi ích như nhau cho các nước khai thác và tiêu thụ dầu mỏ.

Malaysia cũng hoàn toàn đánh giá cao các sáng kiến ​​của Ban thư ký OPEC để hoàn thiện Hiến chương hợp tác giữa các quốc gia sản xuất dầu mỏ (CoC), trong đó xem xét đến các phản hồi và quan điểm từ tất cả các nước tham gia, bao gồm cả Malaysia. Malaysia cũng đề xuất CoC cần nỗ lực đạt được mục tiêu cao hơn là đảm bảo sự ổn định của thị trường dầu thô toàn cầu, bên cạnh việc kiểm soát sản lượng khai thác.

malaysia ung ho thoa thuan gia han cat giam san luong den ngay 3132020Giá xăng dầu hôm nay 4/7: Giá dầu Brent tăng nhẹ
malaysia ung ho thoa thuan gia han cat giam san luong den ngay 3132020Giá xăng dầu hôm nay 3/7 quay đầu tăng nhẹ sau khi giảm tới 2 USD/thùng
malaysia ung ho thoa thuan gia han cat giam san luong den ngay 3132020Giá xăng dầu hôm nay 2/7 đồng loạt giảm mạnh

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)