Long An: “Ma nhớt” đột nhập nhà dân để trộm cắp

14:45 | 30/11/2019

1,230 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Một thanh niên không mặc quần áo, người bôi đầy nhớt đã đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản.

Sáng 30/11, Công an thị xã Kiến Tường (Long An) cho biết, Cơ quan CSĐT Thị xã vừa quyết định tạm giữ hình sự Phạm Minh Tân (28 tuổi, ngụ Ấp 1, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, Tiền Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 ngày 26/11, Tân từ Casino bên Campuchia qua ngã tư Bình Hiệp, để đi về Thị xã Kiến Tường (Long An). Lúc này đêm khuya vắng người, đối tượng tìm cách vượt qua khu vực biên giới gần 500m, và nảy sinh ý định trộm tài sản của người dân.

long an ma nhot dot nhap nha dan de trom cap
"Ma nhớt" Tân trộm cắp tài sản

Tân đột nhập vào tiệm tạp hóa của ông Nguyễn Anh Thiệu (52 tuổi, ấp Ong Nhan, xã Bình Hiệp) dùng kìm cộng lực cắt lưới B40 và vách tôn để chui vào bên trong. Đặc biệt, để tránh sự phát hiện và truy bắt, Tân cởi bỏ hết quần áo rồi lấy nhớt bôi vào người. Vào bên trong tiệm, Tân lục tủ lấy gần 2,5 triệu đồng, 54 USD, 5 đồng hồ kim loại, 1 vòng đeo tay kim loại màu trắng, 3 lọ nước hoa, nhiều card ĐTDĐ.

Trộm được tài sản xong, đối tượng ra cánh đồng trống lau sạch cơ thể, rồi mặc quần áo vào tìm cách trốn sang khu chợ trời gần casino (Campuchia) để tiếp tục cờ bạc.

Qua trích xuất camera tại tiệm và tích cực điều tra truy xét, chỉ sau hai ngày, Cảnh sát hình sự thị xã Kiến Tường bắt giữ Tân trong trường hợp khẩn cấp. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai đã trộm nhà ông Thiệu, còn khai đột nhập gây ra nhiều vụ trộm khác ở nhà dân gần khu vực biên giới.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an Thị xã Kiến Tường tiếp tục mở rộng điều tra, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Duy

long an ma nhot dot nhap nha dan de trom cap

Long An: Nghi phạm trộm cắp bỏ trốn khi đang bị tạm giữ
long an ma nhot dot nhap nha dan de trom cap

Trộm hàng trăm triệu đồng rồi rủ bạn đi chơi
long an ma nhot dot nhap nha dan de trom cap

Vĩnh Long: Hai “siêu trộm” lĩnh án 5 năm tù