Lập hồ sơ 2 di sản văn hóa tiêu biểu trình UNESCO
(PetroTimes) - Ngày 20/10/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản 7611/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam trình UNESCO.
![]() |
Biểu diễn võ Bình Định. |
Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai lập Hồ sơ di sản đối với 2 di sản văn hóa phi vật thể: Nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng và Võ cổ truyền Bình Định, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Đề nghị đưa Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê vào Danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới Tại Công văn số 7556/VPCP-KGVX ngày 18/10/2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam gửi Báo cáo tóm tắt Hồ sơ Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, tỉnh An Giang tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO để đề nghị đưa vào Danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới. |
P.V
-
Vịnh Hạ Long không có tên trong Danh sách 56 Di sản thế giới bị đe dọa
-
Dân ca Quan họ Bắc Ninh - Tinh hoa và bản sắc
-
Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024: Khám phá những công trình trên “Giao lộ di sản”
-
Trải nghiệm tour ''Về miền Di sản UNESCO ghi danh" tại Đền Hùng
-
Đệ trình UNESCO 2 Di sản văn hóa phi vật thể
-
Đà Nẵng bùng nổ với “đại tiệc đa giác quan” trong mùa hè 2025
-
Chương trình âm nhạc nghệ thuật Vesak 2025: Kết nối văn hóa - Lan tỏa tình hữu nghị
-
[Chùm ảnh] 35.000 hoa đăng cầu nguyện cho hòa bình thế giới tại Đại lễ Vesak 2025
-
Gần 2 triệu lượt khách đến TP HCM dịp lễ 30/4 - 1/5
-
Bà Rịa - Vũng Tàu bùng nổ du lịch dịp lễ: Hơn 850.000 lượt khách, doanh thu “khủng” hơn 660 tỉ đồng

Chương trình âm nhạc nghệ thuật Vesak 2025: Kết nối văn hóa - Lan tỏa tình hữu nghị
(PetroTimes) - Tối 7/5, tại TP HCM đã diễn ra chương trình âm nhạc nghệ thuật, giao lưu văn hóa Phật giáo quốc tế với chủ đề “Kết nối văn hóa - Lan tỏa tình hữu nghị”.