Khai thác dầu mỏ và khí đốt tại Mỹ giảm do hạn hán nghiêm trọng
Texas là bang sản xuất dầu mỏ và khí đốt lớn nhất Mỹ. Sự thiếu hụt nước đặc biệt là những khu vực đất cứng trong khi các sông hồ đều cạn kiệt buộc các công ty dầu khí phải mua nước từ nông dân để sử dụng.
Ngày 7/6, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết 94% Texas đang trong tình trạng thiếu nước cực kỳ nghiêm trọng. Khoảng thời gian từ tháng 10/2010 đến tháng 5/2011 là thời kỳ khô hạn nhất kể từ năm 1895.
Dọc theo sông Rio Grande, phần lớn khu vực ở đây đã phải chịu lượng mưa giảm 2 inch tương đương 5cm kể từ 1/10.
Các tập đoàn dầu khí lớn đang phải tìm cách đối phó với vấn đề này. Tập đoàn Exxon Mobil đang tái chế lại chất lỏng để cung cấp lượng nước cần thiết cho việc khoan dầu. Tập đoàn Anadarko Petroleum sử dụng đá vôi trong đường dẫn nước đến các giếng dầu để lọc bụi và tiết kiệm tối đa lượng nước sử dụng.
Ngày 10/6, những người nông dân, địa chủ và các nhà hoạt động môi trường tại đây đã nhóm họp để bàn giải pháp vượt qua tình trạng thiếu nước trầm trọng này.
Theo Gafin/Bloomberg
-
Khảo sát nắm tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở khu vực phía Nam
-
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền về biển, đảo cho ngư dân
-
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon
-
Chính thức đề xuất Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở có hiệu lực từ 1/7
-
Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Quốc hội