Hawking cảnh báo hiểm họa khoa học

18:00 | 20/01/2016

1,168 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhà vật lý nổi tiếng thế giới Stephen Hawking, giáo sư Đại học Cambridge, tin rằng trong thế kỷ 21, nhân loại sẽ phải đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng do sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, chẳng hạn như các loại vũ khí hạt nhân và virus biến đổi gen, báo Guardian ngày 19/1 cho biết.
hawking canh bao hiem hoa khoa hoc
Nhà bác học Stephen Hawking

Theo Stephen Hawking, các thảm họa do con người gây ra trên hành tinh Trái đất có khả năng sẽ tăng rất nhanh trong mười năm tới. Hawking cho rằng, trong trường hợp đó, việc xây dựng không gian sống cho con người trong vũ trụ cần ít nhất thêm 100 năm nữa.

“Chúng ta không đủ khả năng tạo ra không gian sống trong vũ trụ ít nhất là trong vòng 100 năm tới, vì vậy tại thời điểm này chúng ta phải rất cẩn thận”, giáo sư Hawking phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của Radio Times.

“Chúng ta không thể ngăn chặn những bước tiến bộ trong khoa học kỹ thuật và không tìm cách đảo ngược quá trình này, vì vậy chúng ta cần phải nhận thức về các mối đe dọa và kiểm soát chúng”, ông nói thêm.

Hawking cho biết, thảm họa trong thời gian ngàn vạn năm tiếp theo gần như là chắc chắn nhưng ông cho rằng 100 năm tới là thời gian nguy hiểm nhất vì khi đó chúng ta chưa có một nơi trú ẩn an toàn để rời khỏi Trái đất.

Tuy nhiên, Hawking cũng nói rằng được sống trong thời gian này là một niềm vinh quang cho các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà vật lý lý thuyết như ông với vô số khái niệm mới đang chờ được khám phá.

Stephen Hawking là nhà vật lý lý thuyết lớn, rất hăng say tuyên truyền, phổ biến các kiến thức khoa học. Ông là tác giả cuốn sách Lược sử thời gian, đã bán được 10 triệu bản. Ông chuyên nghiên cứu các vấn đề về nguồn gốc kỳ dị của vũ trụ - trạng thái ban đầu của vũ trụ, và vì sao sau vụ nổ Big Bang, vũ trụ không ngừng giãn nở.

Năm 1963, khi mới 22 tuổi, Hawking được chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS). Các bác sĩ cho rằng ông chỉ có thể sống thêm hai hoặc ba năm như tuyệt đại đa số bệnh nhân ALS. Tuy nhiên, dự đoán này đã không trở thành hiện thực, Hawking vẫn tiếp tục công việc khoa học của mình, ông đã kết hôn hai lần và là cha của ba người con. Thậm chí khi đã bị tê liệt hoàn toàn, Hawking vẫn duy trì cuộc sống tích cực - tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy, diễn thuyết, giao tiếp với thế giới thông qua bộ tổng hợp giọng nói kỹ thuật số.

Thiện Tâm