Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất là 65 triệu đồng

20:52 | 31/12/2013

786 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 31/12, tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội thành phố Hà Nội Lê Toàn Khang đã thông tin về mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 đối với 4 loại hình doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố. Theo đó, mức thưởng cao nhất là doanh nghiệp FDI với mức thưởng 65 triệu đồng.

Theo ông Lê Toàn Khang, qua khảo sát đối với 40 doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước, mức thưởng Tết cao nhất 21 triệu đồng, mức thấp nhất 500.000 đồng/người lao động. Mức thưởng trung bình của nhóm doanh nghiệp này 3,1 triệu đồng/ người.

Đối với nhóm doanh nghiệp cổ phần có sự đóng góp phần vốn Nhà nước, qua khảo sát 51 đơn vị, mức thưởng cao nhất 30 triệu đồng, mức thấp nhất là 200.000 đồng. Trung bình mức thưởng ở nhóm doanh nghiệp này tương đương với khối doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố có mức thưởng cao nhất là 65 triệu đồng.

Với loại hình doanh nghiệp tư nhân, qua khảo sát trên 37 đơn vị, mức thưởng cao nhất 40 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng, mức thưởng trung bình 3,7 triệu đồng/ người lao động.

Doanh nghiệp FDI vẫn có mức thưởng cao nhất. Qua 32 doanh nghiệp, mức thưởng Tết cao nhất năm nay đạt 65 triệu đồng, ngược lại mức thấp nhất chỉ 250 nghìn đồng, mức thưởng trung bình cũng đạt 3,7 triệu đồng/ người lao động.

Như vậy mặc dù mức thưởng trung bình không chênh lệch nhau lớn, nhưng mức thưởng cao nhất (65 triệu) và thấp nhất (200 nghìn đồng) lại chênh nhau lên tới hơn 300 lần.

Ông Lê Toàn Kháng cho biết, trong năm 2014, Hà Nội còn dành kinh phí trên 216 tỉ đồng để thăm, tặng quà cho gần 746 nghìn đối tượng hưởng chính sách, cán bộ nghỉ hưu, mất sức lao động, người cao tuổi, gia đình nghèo… Số tiền này được lấy từ ngân sách của thành phố.

Cũng trong buổi giao ban báo chí này, ông Trần Thanh Bình - Trưởng phòng chính sách người có công (Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hà Nội) cho hay, năm nay mức hỗ trợ, tặng quà Tết trên địa bàn thủ đô cao hơn so với phần quà của Chủ tịch nước.

Nói về tình trạng ăn chặn quà tết, ông Trần Thanh Bình khẳng định, thời điểm khi triển khai mở rộng Hà Nội cũng xảy ra hiện tượng này, tuy nhiên từ năm 2009 đến nay, Hà Nội chưa phát hiện thêm vụ nào. Năm nay, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội giao trực tiếp cho Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện và có sự kiểm tra đột xuất. Toàn bộ số đối tượng được tặng quà đều do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đề xuất lên thành phố.

Thiên Minh