Hà Nội: Tách huyện Từ Liêm thành hai quận

14:34 | 29/11/2013

1,267 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, địa giới huyện Từ Liêm sẽ được điều chỉnh và tách ra thành 2 quận với 23 phường trực thuộc.

Chiều ngày 28/11, tại cuộc họp báo trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Hoài Nam cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý chủ trương điều chỉnh địa giới huyện Từ Liêm  thành 2 quận với 23 phường mới.

Hà Nội tách huyện Từ Liêm thành 2 quận.

Hiện tại, huyện Từ Liêm có 15 xã là Cổ Nhuế, Đại Mỗ, Đông Ngạc, Liên Mạc, Mễ Trì, Minh Khai, Mỹ Đình, Phú Diễn, Tây Mỗ, Tây Tựu, Thượng Cát, Thụy Phương, Trung Văn, Xuân Đỉnh, Xuân Phương và thị trấn Cầu Diễn, với dân số trên 550.000 người. Đây là huyện đứng đầu cả nước về dân số của một đơn vị hành chính cấp quận, huyện.  Mặc dù xếp trong diện khu vực nông thôn nhưng thực tế tại huyện hiện nay, số lượng dân cư làm nông nghiệp chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV diễn ra từ ngày 2-6/12 tới, sẽ có phiên thông qua nghị quyết về đề án điều chỉnh địa giới này.

Nói về tên hai gọi của hai quận mới này, ông Nguyễn Hoài Nam cho biết, tên quận chưa được đặt. Việc đặt tên đang lấy ý kiến của nhân dân và Hội đồng nhân dân các xã trực thuộc huyện Từ Liêm.

Tại buổi họp, ông Lê Văn Hoạt - Phó chủ tịch HĐND Hà Nội cho biết, việc điều chỉnh địa giới hành chính đã được Hà Nội chuẩn bị và đề xuất từ lâu. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân thành phố là thể hiện quan điểm vào phương án điều chỉnh. Sau đó báo cáo các cấp có thẩm quyền chứ Hội đồng nhân dân thành phố không có thẩm quyền quyết định.

PV

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc