Hà Nội: Bệnh nhân nhảy lầu tự tử

08:53 | 21/12/2013

3,372 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đứng từ trên tầng 6 của bệnh viện, một bệnh nhân đang điều trị bệnh hô hấp đã reo mình xuống đất để tự sát. Hậu quả, nạn nhân tử vong ngay tại chỗ...

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 20/12, tại Bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội). Nạn nhân được xác định là ông N.V.H (60 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Tòa nhà nơi bệnh nhân nhảy lầu tự tử.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng thời gian trên, nhiều người đang ở khu vực tòa nhà dành cho bệnh nhân điều trị thì nghe thấy một tiếng động lớn. Họ chạy ra sân thì phát hiện một người đàn ông đang nằm úp mặt xuống sân. Ngay sau đó các nhân viên vệ sinh của bệnh viện đã chạy lại lật người đàn ông lên, lúc này người bị nạn đã tử vong.

Cũng theo các nhân chứng phỏng đoán, nạn nhân đã nhảy từ tầng 6 của tòa nhà xuống. Được biết, nạn nhân là ông H, mới chuyển đến bệnh viện Bạch Mai để điều trị bệnh về đường hô hấp. Trong suốt những ngày điều trị tại viện, bệnh nhân có biểu hiện trầm cảm, hay bị khó thở.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra Công an quận Đống Đa đã đến bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc.

T.Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc