Giờ Trái đất 2016: Việt Nam tiết kiệm được 451.000 kWh điện

10:19 | 20/03/2016

1,104 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chiến dịch Giờ Trái đất 2016, hệ thống điện Quốc gia đã tiết kiệm được 451.000 kWh điện, tiết kiệm hơn 731,5 triệu đồng.
gio trai dat 2016 viet nam tiet kiem duoc 451000 kwh dien Đồng loạt tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất 2016

Theo thống kê từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong 60 phút tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết của chiến dịch Giờ Trái đất 2016, hệ thống đã tiết kiệm được 451 MW, tương đương sản lượng điện 451.000 kWh điện, tiết kiệm hơn 731,5 triệu đồng.

Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia cũng cho biết, so với năm 2015 (tiết kiệm 520 MW), sản lượng điện tiết kiệm được năm nay có giảm hơn bởi lẽ, xu hướng hiện nay người dân sử dụng đèn chiếu sáng và các thiết bị tiết kiệm điện nhiều.

Năm 2016, với thông điệp mang tên: “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”, sự kiện Giờ Trái đất được thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức cùng đông đảo người dân tham gia.

Tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám cùng với nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước như Tp. Hồ Chí Minh, các công trình quang trọng cũng tắt đèn hưởng ứng sự kiện này. Tại Quảng Nam, hàng nghìn người dân và du khách tập trung tại thành phố Hội An để thả hoa đăng và tham gia các hoạt động văn nghệ. Tất cả hàng quán, dịch vụ kinh doanh, du lịch tại thành phố Hội An đều tắt điện và thắp sáng bằng nến, đèn dầu; cùng với 7000 thành phố thuộc 172 quốc gia trên thế giới  thực hiện nghi lễ đặc biệt để hưởng ứng Giờ trái đất 2016.

gio trai dat 2016 viet nam tiet kiem duoc 451000 kwh dien
Tắt đèn trong vòng 1 tiếng đồng hồ từ 20h30 đế 21h30 tối ngày 19/3.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, từ năm 2009, thành phố đã phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hưởng ứng Giờ trái đất. Đồng thời cũng kêu gọi các tầng lớp thực hiện hành động đạp xe, chạy bộ, dừng đèn đỏ đúng quy cách hay tắt các thiết bị điện không cần thiết.

Bà Charlotte Laursen - Đại sứ Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam, là một trong những đại sứ chiến dịch Giờ Trái đất bày tỏ: "Tôi mong muốn chiến dịch sẽ tác động tích cực đến các bạn trẻ Việt Nam trong việc bảo vệ trái đất và những biến đổi khí hậu đang diễn ra. Chúng tôi cũng hi vọng có thể đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và Đan Mạch để có thể hỗ trợ Việt Nam nhiều hơn trong việc phát triển môi trường xanh."

Hưởng ứng Giờ Trái đất 2016, Tổng công ty Điện lực Hà Nội cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hoạt động: Tổ chức hơn 100 buổi diễu hành, tuyên truyền tiết kiệm tại các tuyến phố của Thủ đô, tổ chức hơn 60 buổi tuyên truyền tiết kiệm điện lồng ghép sự kiện Giờ trái đất, dán 10.000 poster và phát 45.000 tờ rơi cho khách hàng sử dụng điện.

gio trai dat 2016 viet nam tiet kiem duoc 451000 kwh dien
Giờ Trái đất 2016 đã tiết kiệm được 451.000 kWh điện.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, cơ quan trong công việc triển khai chỉ đao thực hiện công tác tiết kiệm điện, nâng cao nhận thức của nhân dân thủ đô về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đó, Giờ Trái đất không chỉ là một sáng kiến của toàn cầu mà còn có sự hợp tác của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWH) từ năm 2007. Chính phủ, doanh nghiệp, các cá nhân và công đồng được kêu gọi tắt đèn trong vòng một giờ. Đồng thời, chính phủ cũng kêu gọi mọi người tắt các thiết bị điện khi không cần thiết để thể hiện sự ủng hộ với hành động vì môi trường bền vững.

Nguyễn Hoan