Gazprom tăng gấp đôi khí tự nhiên mua từ Azerbaijan

21:44 | 24/01/2012

2,026 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 23/1, tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Krasnaya Polyana (Nga), Chủ tịch Gazprom Alexey Miller và Chủ tịch Công ty dầu khí QG Azerbaijan (SOCAR), ông Rovnag Abdullayev đã ký vào hợp đồng ghi nhớ gia tăng mua bán khí tự nhiên giữa 2 Tập đoàn này.

Website của Gazprom đưa tin, lượng khí mà người khổng lồ này mua từ Azerbaijan sẽ tăng từ 1,5 tỉ mét khối năm 2011 lên 3 tỉ trong năm nay 2012, đồng thời có điều khoản sẽ vượt qua con số 3 tỉ mét khối bắt đầu từ năm 2013.

SOCAR khai thác khí tự nhiên trên biển Caspian.

Hai vị Chủ tịch đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng trong tương tác giữa hai công ty ở lĩnh vực khí đốt, đồng thời nhấn mạnh rằng thậm chí mối quan hệ thân thiết hoàn toàn đủ mạnh để đáp ứng lợi ích chiến lược của cả hai quốc gia.

"Chúng tôi sẽ mua gấp đôi lượng khí đốt từ Azerbaijan cho năm thứ hai liên tiếp. Quan hệ đối tác năng lượng Nga-Azerbaijan đang tiến triển bền vững, và thể hiện nguyện vọng chung cho tụ thêm các nguồn cung cấp hydrocarbon. Cơ sở hạ tầng, khoảng cách địa lý, truyền khí không có khu vực quá cảnh khiến khả năng xuất khẩu khí đốt tự nhiên Azerbaijan bị hạn chế. Nga sẽ làm công việc đó giúp Azerbaijan, sao cho cả hai hài lòng nhất”, ông Alexey Miller.

Azerbaijan sở hữu lên đến 1,5 nghìn tỉ mét khối trữ lượng khí đốt khai thác tự nhiên, chủ yếu ở siêu mỏ Shah Deniz với dự trữ khí tự nhiên riêng nơi đây có thể lên đến 1,2 nghìn tỉ mét khối, nằm gọn trong Biển Caspian.

Công ty dầu khí nhà nước Azerbaijan (SOCAR) là thương hiệu lớn nhất toàn vùng Trung Á này liên quan đến khí thiên nhiên và khí ngưng thăm dò, sản xuất, chế biến, vận chuyển và tiếp thị.

Vào 14/12/2009, Gazprom và SOCAR từng ký hợp đồng mua bán khí đốt tự nhiên. Tổng lượng khí Azerbaijan đã cung cấp cho Nga thông qua các trạm đo khí Shirvanovka kể từ 1/1/2010 là 0,8 tỉ mét khối trong năm 2010. Trong năm 2011, Azerbaijan cung cấp Nga với khoảng 1,5 tỉ mét khối khí đốt tự nhiên.

Hữu Tùng