Đức rút một phần binh lính khỏi Iraq
![]() |
Quân đội Đức tại Iraq |
Lực lượng Đức đóng tại Baghdad và Taji phía bắc thủ đô Iraq, khoảng 30 người, sẽ "tạm thời rút đi" và được chuyển đến nước láng giềng Kuwait và Jordan, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức cho biết ngày 7/1.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ và Iran sau khi tướng Qassem Soleimani của Iran bị Mỹ giết chết ở Baghdad.
Động thái chuyển quân sẽ "bắt đầu sớm", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức nói, nhưng không tiết lộ rõ chi tiết về thời gian hoặc số lượng binh sĩ được chuyển đi.
Ngoài các binh sĩ đóng xung quanh thủ đô Baghdad, quân đội Đức còn đóng ở vùng Kurdistan ở Iraq, với nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng an ninh địa phương.
Tổng cộng, Berlin hiện có khoảng 120 binh sĩ ở Iraq, là một phần của liên minh quốc tế chống lại Nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Thông báo về việc rút một phần binh sĩ khỏi Iraq đã được Bộ Quốc phòng thông báo bằng thư cho Quốc hội Đức theo quy định chặt chẽ lên quan đến các sứ mệnh của quân đội.
Vào tối 6/1, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh quốc gia, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đức Heiko Maas đã thừa nhận rằng việc rút quân của các nước phương Tây khỏi Iraq là "một phản ứng tất yếu trong bối cảnh hiện nay”.
"Bởi vì không có quốc gia thành viên nào trong liên minh chống IS còn được chào đón tại Iraq", ông Maas nói khi đề cập đến quyết định của Quốc hội Iraq ngày 5/1 yêu cầu liên minh quốc tế rời khỏi nước này.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
[VIDEO] Việt Nam - Azerbaijan nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược
-
Tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển, quản lý hóa chất: Hướng tới phát triển bền vững và chuyển đổi xanh
-
Đề xuất tổ chức hệ thống Tòa án theo mô hình ba cấp, chấm dứt hoạt động Tòa án cấp cao và cấp huyện
-
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí Nga nhân chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Phân định rõ thẩm quyền, kiện toàn mô hình chính quyền địa phương hai cấp