Đoàn nữ đại biểu Quốc hội làm việc tại TKV

06:25 | 04/07/2020

486 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngay sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Đoàn nữ đại biểu Quốc hội đã có chuyến thăm, làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và một số đơn vị trực thuộc. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn đã báo cáo với các đại biểu Quốc hội về tình hình sản xuất kinh doanh của TKV.

doan nu dai bieu quoc hoi lam viec tai tkv
Các nữ đại biểu Quốc hội thăm hỏi thợ mỏ Hà Lầm

Năm 2020, trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, TKV đã chủ động thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế.

Theo kế hoạch năm 2020, TKV sản xuất 40,5 triệu tấn than nguyên khai, dự kiến 6 tháng đầu năm, sản lượng than đạt trên 53% kế hoạch năm; doanh thu đạt 43% kế hoạch năm và tăng 9% so với cùng kỳ năm trước; bảo đảm các chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước, nộp ngân sách tỉnh Quảng Ninh...

Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Thị Dung đánh giá cao vai trò của TKV đối với nền kinh tế đất nước cũng như tỉnh Quảng Ninh, là một trong những trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2020, TKV đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện hiệu quả tái cơ cấu, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, giảm sức lao động, đời sống của công nhân lao động (CNLĐ) ngày càng nâng cao...

Đến thăm và làm việc tại Công ty CP Than Hà Lầm và Công ty CP Than Đèo Nai, các nữ đại biểu Quốc hội đã tìm hiểu về sản xuất than hầm lò, lộ thiên và hoạt động chăm sóc sức khỏe cho CNLĐ tại Trung tâm khoáng nóng của Công ty CP Địa chất mỏ; ghi nhận những nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo, vượt khó của tập thể cán bộ, CNLĐ các đơn vị trong sản xuất kinh doanh, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục có những giải pháp để thu hút lao động, bảo đảm việc làm, thu nhập, bảo đảm an toàn trong sản xuất, chú trọng thực hiện tốt công tác môi trường…

Công ty CP Than Hà Lầm có những mỏ hầm lò hiện đại nhất của TKV. Từ đầu năm đến nay, công ty đã sản xuất gần 1,5 triệu tấn than nguyên khai, trong đó than hầm lò gần 1,3 triệu tấn. Năm 2020, Hà Lầm phấn đấu khai thác gần 2,7 triệu tấn than nguyên khai, tổng doanh thu trên 2.800 tỉ đồng, thu nhập bình quân của CNLĐ đạt trên 15 triệu/người/tháng... Trực tiếp xuống đường lò mức -300, các nữ đại biểu Quốc hội đã dành nhiều thời gian để thăm hỏi, tiếp xúc, lắng nghe các ý kiến của thợ lò về việc làm, thu nhập, đời sống... Các nữ đại biểu Quốc hội cũng chia sẻ những vất vả, nặng nhọc của thợ lò do đặc thù công việc. Những đề nghị của đơn vị và CNLĐ sẽ được các đại biểu Quốc hội ghi nhận và xem xét trong quá trình soạn thảo, sửa đổi luật về các chế độ chính sách cho người lao động…

Tùng Dương