Cục Thuế TP HCM: "Đã nghi ngờ Coca-Cola từ lâu!"
>> Coca-Cola, Metro 'làm xiếc' - ngành Thuế không biết thẹn!
>> 'Uống Coca - Cola là... làm nghèo đất nước'
>> Nghi án trốn thuế khổng lồ ở Coca-Cola Việt Nam
Mặc dù vụ việc Coca-cola Việt Nam và một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác đang làm dư luận “nóng giận” vì dính nghi án chuyển giá nhằm trốn khoản thuế thu nhập doanh nghiệp lớn. Nhưng theo cơ quan thuế, hiện tại đơn vị này chưa thể tập trung giải đáp về những vấn đề liên quan đến vụ việc này.
Ngày 13/12 trả lời phỏng vấn của PV Petrotimes, bà Trần Thị Lệ Nga, Phó cục trưởng Cục thuế TP.HCM cho biết: Vụ việc Coca-cola VN và một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác, cơ quan thuế đã liệt vào danh sách nghi ngờ từ lâu. Vấn đề liên quan đến hoạt động chuyển giá không thể chỉ giải quyết rõ trong thời gian ngắn là được.
Cục thuế TP.HCM sẽ giải quyết vụ Coca-cola VN trong đầu năm 2013
“Hiện tại cơ quan thuế chúng tôi đang tập trung hoàn thành tốc lực nhiệm vụ chính trị đặt ra trong năm 2012 là việc hoàn thành thu thuế đúng thời hạn, vì chỉ còn 11 ngày nữa là chúng tôi hết hạn cho nhiệm vụ này. Vì vậy vấn đề liên quan đến nghi vấn chuyển giá tại Coca-cola VN chúng tôi sẽ trả lời báo chí vào đầu năm mới 2013” - bà Nga nói.
Liên quan đến vụ việc này, ngày 12/12 ông Nguyễn Quang Tiến, Vụ trưởng, Phó trưởng ban Cải cách Tổng cục Thuế cũng cho biết: Trong thời gian tới, cơ quan thuế sẽ thanh tra tập trung vào một số công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
Trong đó có mặt một số ông lớn trong ngành nước giải khát như:Coca-Cola Việt Nam, Pepsi Việt Nam, Nhà máy Bia Việt Nam, Metro Cash & Carry... Đây là những doanh nghiệp liên tục nhiều năm liền khai báo lỗ, tuy nhiên doanh thu lại gia tăng.
Thùy Trang
-
Bất chấp Mỹ trừng phạt, LNG Energy của Canada vẫn ký thỏa thuận khai thác với Venezuela
-
Agribank cung ứng vốn ưu đãi dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
-
Nga phong tỏa tài sản của ngân hàng lớn nhất nước Mỹ
-
Thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả
-
Bài 2: Nhà nước thất thu, người dân “khóc ròng”