Cuba: Chiêu độc né lệnh trừng phạt của Mỹ
![]() |
"Chúng tôi đã phải mua nguyên một con tàu và hàng hóa trên đó... vì chủ sở hữu đã từ chối cập cảng với nhiên liệu trên tàu", Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Cuba Eduardo Rodriguez, giải thích trên truyền hình quốc gia.
"Để có thể mua nhiên liệu, chúng tôi đã phải mua cả tàu bằng tiền mặt rút từ các nguồn tài chính hạn hẹp", Bộ trưởng Rodriguez nói.
Ông Rodriguez không nêu rõ nguồn gốc của số dầu và quốc tịch của tàu trên. Ông cũng không cho biết giao dịch đã diễn ra khi nào.
Cuba chỉ sản xuất 32% nhiên liệu dùng để sản xuất điện. 68% còn lại được nhập khẩu, chủ yếu từ Venezuela, nhưng việc nhập khẩu này đã trở nên khó khăn hơn bởi các lệnh trừng phạt mà Washington áp dụng đối với dầu của Venezuela.
Bộ trưởng Rodriguez đã nhiều lần phản đối lệnh cấm vận của Mỹ áp đặt lên Cuba kể từ năm 1962.
"Gần đây chúng tôi đã đặt mua hai máy bay dân dụng, nhưng bên bán đã chấm dứt hợp đồng vì sợ bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của Mỹ”, ông Rodriguez nói.
Trước đó cũng vì lý do tương tự, một "công ty quốc tế lớn" đã hủy bỏ các khoản đầu tư theo kế hoạch để hiện đại hóa các sân bay Cuba, Bộ trưởng Rodriguez nói thêm nhưng không nêu tên công ty này.
Nh.Thạch
AFP
-
Việt Nam sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng với trách nhiệm cao nhất
-
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 16 luật, pháp lệnh mới được thông qua
-
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump điện đàm
-
[VIDEO] Tổng Bí thư Tô Lâm: Chính quyền phải đổi mới tư duy, cách làm và tác phong phục vụ nhân dân
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: "Quản lý, quản trị đều phải tốt"