Chủ lò rượu kém chất lượng gây ngộ độc bị phạt 18 tháng tù
![]() |
![]() |
![]() |
Theo truy tố, Hảo mở lò rượu ở quê nhưng không đăng ký sản xuất kinh doanh. Với phương thức sản xuất rượu "truyền thống" là dùng cồn công nghiệp, rượu sắn, đường, táo mèo, cơm nếp lên men và nước giếng khoan pha trộn với nhau... Đóng vào can nhựa và chai lavie, gắn nhãn mác "rượu nếp ngâm hạ thổ gia truyền".
Hảo phân phối sản phẩm kém chất lượng của mình đến nhiều quán ăn uống trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó có quán bún ngan trên phố Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
Chập tối ngày 28/2/2017, anh Nguyễn Minh Khương (38 tuổi, ở Yên Bái) cùng vợ và con nhỏ tới quán bún ngan nêu trên ăn uống. Trong quá trình ăn, anh Khương gọi chủ quán 1 chai rượu để nhâm nhi. Chủ quán mang ra cho anh Khương chai rượu vừa nhập của Hảo.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Trong bữa ăn, anh Khương uống 2 chén rượu. Khoảng 30 phút sau, anh cùng vợ con trở về phòng trọ ở gần Viện Nhi Trung ương, thì nhận thấy sức khỏe có vấn đề với biểu hiện đầu đau nhức, gai người… Tuy nhiên, anh Khương vẫn cố gắng ngủ tiếp.
Đến khoảng 2h sáng hôm sau, tình hình sức khỏe của anh Khương trở nên trầm trọng, người thân đã đưa anh vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả, anh Khương bị tổn hại 35% sức khỏe do uống phải rượu kém chất lượng của Hảo sản xuất.
Kết quả giám định của Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự (Bộ Công an) chỉ rõ, trong các chai rượu thu giữ từ quán bún ngan (rượu anh Khương uống) có tỉ lệ thành phần methanol với hàm lượng từ 37,92% đến 38,44%. Methanol là cồn gỗ, cồn công nghiệp, rất độc hại và có thể gây tử vong đối với người.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hảo thừa nhận toàn bộ hành vi sản xuất rượu kém chất lượng của mình.
Đông Nghi
-
Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông phối hợp xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm