Châu Âu thiết lập kỷ lục mới về nhập khẩu LNG
Trung Quốc ráo riết tìm kiếm mua khí đốt tự nhiên |
Nga cắt giảm xuất khẩu LNG nửa đầu năm, sang châu Âu thì sao? |
Ảnh minh họa |
Lưu lượng khí đốt hóa lỏng từ các kho cảng đến hệ thống vận chuyển khí đốt của châu Âu đạt tổng cộng khoảng 67,91 tỷ mét khối từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm nay kể từ khi GIE bắt đầu ghi nhận.
Đặc biệt, nguồn cung LNG từ các kho cảng đến hệ thống vận chuyển khí đốt của châu Âu trong tháng 6 gần chạm mức kỷ lục tuyệt đối của tháng 5 (11,73 tỷ mét khối). Mức kỷ lục trước đó đã được ghi nhận vào tháng 6 năm 2022.
Tính đến ngày 26/6, tỷ trọng LNG là lớn nhất trong số các nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu vào năm 2023, đạt 39%, theo dữ liệu được cung cấp bởi Mạng lưới các nhà điều hành hệ thống truyền dẫn khí đốt châu Âu (ENTSOG). Tỷ trọng lớn thứ hai, chiếm 28%, đến từ nguồn cung khí đốt từ Biển Bắc (chủ yếu là khí đốt của Na Uy), tiếp theo là nguồn cung từ Bắc Phi (10%).
Tỷ trọng nguồn cung từ phía đông (khí đốt của Nga, nguồn cung cấp khí đốt từ Ukraine, cũng như việc các công ty châu Âu rút khí đốt từ các cơ sở lưu trữ ngầm ở Ukraine) đã giảm xuống còn 7,55%. Tuy nhiên, tỷ trọng này vẫn còn cao hơn so với tỷ trọng nguồn cung khí đốt từ Vương quốc Anh (6,9%) và mức khí đốt được rút từ các cơ sở lưu trữ ngầm của EU (4,6%).
Yến Anh
TASS
-
Giá dầu trong tuần (29/4-5/5): Dầu thô kết thúc tuần giảm giá
-
Các chuyên gia nói gì về Dự thảo Nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu
-
Góp ý Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi): Nhiều ý kiến về quyền chuyển nhượng vốn góp trong dự án điện gió ngoài khơi
-
Giá dầu hôm nay (4/5): Dầu thô giảm trong phiên giao dịch cuối tuần
-
Nghệ An: Đồng loạt kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trong tháng 5/2024