Cần giám sát những trường hợp ông chủ của ngân hàng là doanh nghiệp lớn, tránh xảy ra như SCB

10:33 | 24/11/2023

464 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nhấn mạnh, cốt lõi hiện nay làm sao giám sát và quan tâm hơn nhiều đối với những trường hợp ông chủ của các ngân hàng (NH) là doanh nghiệp lớn, không để trường hợp xảy ra như Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) được. Đối với trường hợp những ông chủ NH phải xem xét cụ thể và quan trọng là các cổ đông của các ông chủ này.

Tại phiên họp thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) ngày 23/11, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo một số vấn đề lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) cũng như ý kiến thảo luận của nhiều đại biểu. Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cũng đã có ý kiến giải trình, trả lời một số nội dung đại biểu quan tâm.

Cần giám sát những trường hợp ông chủ của ngân hàng là doanh nghiệp lớn, tránh xảy ra như SCB
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Có hiện tượng cho vay doanh nghiệp sân sau hoặc mua trái phiếu doanh nghiệp sân sau

Phát biểu tại hội trường, Đại biểu Dương Khắc Mai (Đắk Nông) cho rằng Luật Các TCTD là luật có tính chuyên sâu, phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến các hoạt động kinh tế, xã hội có tác động đến nhiều đối tượng và tác động trực tiếp đến chính sách tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô cũng như liên quan, đến thông lệ và pháp luật quốc tế và liên quan nhiều luật khác.

Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo rà soát các quy định trong dự thảo luật để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo với các luật khác sẽ gây tác động không tốt, nhất là đối với an ninh, an toàn, hệ thống ngân hàng và hoạt động kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu có các chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe đối với các trường hợp vi phạm, gắn trách nhiệm của NHNN, các cơ quan có liên quan để bảo đảm các quy định được chấp hành nghiêm túc. Tiếp tục nghiên cứu thêm các quy định về xử lý triệt để vấn đề sở hữu chéo, thao túng chi phối các tổ chức tín dụng trên cơ sở tổng kết quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng, nhất là xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém trong thời gian vừa qua.

Đại biểu Dương Khắc Mai cũng nêu hiện trạng nhiều khách hàng đang có nợ tốt tại NH mà đến khi khách hàng đến hạn, NH không được cho vay lại và các NH khác không được cho vay sẽ ảnh hưởng không tốt gây khó khăn cho cả khách hàng và hoạt động chung của các NH. Điều này có thể đẩy tỷ lệ nợ xấu gia tăng.

Khách hàng phát sinh nợ xấu và thiếu hợp tác thì NH lại buộc phải đồng ý bàn giao tài sản cho thi hành án kê biên, xử lý nợ. Trong điều kiện thị trường bất động sản có nhiều biến động và khó khăn như hiện nay, NH gặp rất nhiều khó khăn trong việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.

Cần giám sát những trường hợp ông chủ của ngân hàng là doanh nghiệp lớn, tránh xảy ra như SCB
Ảnh minh họa

“Đặc biệt là các trường hợp tài sản bảo đảm đã chuyển sang cơ quan thi hành án để xử lý giá trị bất động sản hiện tại giảm sâu. Nếu tiếp tục giảm giá cũng có người mua hoặc giảm giá nhiều lần để bán trong giai đoạn hiện nay thì giá bán thu được cũng không đủ để thu hết nợ gốc”, đại biểu Dương Khắc Mai nói.

Vấn đề xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu quy định tại Chương 7, đại biểu Dương Khắc Mai, cho rằng Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy việc xử lý nợ xấu được thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Tuy nhiên, việc luật hóa các quy định này cần phải xử lý đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, đặc biệt là các luật có liên quan về lĩnh vực tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, thi hành án hình sự, luật thuế, xử lý vi phạm hành chính. Do đó, đề nghị cần tiếp tục rà soát các quy định có liên quan trong hệ thống pháp luật cho thống nhất và đồng bộ để đảm bảo khi luật được thông qua, bảo đảm thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và các chủ thể tham gia nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn khó khăn, bất cập như hiện nay.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương), thời gian qua, các TCTD có hiện tượng tập trung cho vay quá lớn vào một số ít khách hàng, hoặc cũng có hiện tượng cho vay doanh nghiệp sân sau hoặc mua trái phiếu doanh nghiệp sân sau. Do vậy, cần sửa đổi quy định về giới hạn cấp tín dụng, giảm mức dư nợ cấp tín dụng tối đa đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan để hạn chế rủi ro tập trung vốn tính tín dụng cho một khách hàng và nhóm khách hàng lớn.

Sở hữu chéo, chi phối và thao túng trong là các thủ thuật rất tinh vi

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) thống nhất với quy định mới vấn đề là cấm sở hữu chéo. Đây là một vấn đề rất là quan trọng, trong thời gian qua là một số NH đã vướng phải. Chính phủ cũng như là Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chỉnh lý những quy định liên quan đến hạn chế về thao túng, chi phối tổ chức tín dụng. Đây là vấn đề cũng rất là lớn nhưng không phải là quan trọng.

Cần giám sát những trường hợp ông chủ của ngân hàng là doanh nghiệp lớn, tránh xảy ra như SCB
Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp). Ảnh: quochoi.vn

“Cái cốt lõi hiện nay làm sao giám sát và quan tâm hơn nhiều đối với những trường hợp ông chủ của các NH là doanh nghiệp lớn, không để trường hợp xảy ra như SCB được. Đối với trường hợp những ông chủ NH phải xem xét cụ thể và quan trọng là các cổ đông của các ông chủ này”

Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, hiện tại có tâm lý nghĩ rằng là tiền gửi của người dân vào các NH không được là đến tay của người vay hoặc đến tay của DN. Nhưng cổ đông và ông chủ của các NH này lại vay rất là dễ dàng. “Tình hình này nếu chúng ta không có kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, khả năng là xảy ra như SCB. Cho nên NH phải có trách nhiệm và quan tâm nhiều hơn đối với vấn đề này hiện nay”, đại biểu Phạm Văn Hòa nhận định

Liên quan đến vấn đề sở hữu chéo tại các ngân hàng, đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) cũng thể hiện sâu sắc mối quan tâm đến vấn đề tạo cơ chế để xử lý tình trạng sở hữu chéo. Theo đại biểu, sở hữu chéo, chi phối và thao túng trong là các thủ thuật rất tinh vi và thường là vô hình. Tuy nhiên, với đối tượng vô hình và thường xuyên biến đổi này ta lại dùng các công cụ như luật đang thiết kế (giảm tỷ lệ sở hữu cổ phẩn, giảm hạn mức cấp tín dụng và mở rộng đối tượng không được đảm nhiệm chức vụ). Tức là ta đang lấy cái hữu hình để trị cái vô hình, như vậy là không hiệu quả.

"Cốt lõi của hệ thống NH nằm ở vấn đề quản trị. Để chống sở hữu chéo, thao túng, chi phối trong hệ thống NH thì yếu tố hàng đầu là phải xác định được cá nhân/tổ chức là nào chủ sở hữu thực sự của NH", đại biểu Trịnh Xuân An phân tích.

Theo ông Trịnh Xuân An, luật cần phải xây dựng khuôn khổ pháp lý nhằm xác định được cá nhân/tổ chức nắm quyền chi phối, ảnh hưởng đến việc ra quyết định trong hoạt động của NH. Theo đó có hai vấn đề cần quy định cụ thể.

Một là minh bạch thông tin của tất cả các cá nhân, tổ chức là cổ đông của NHTM thay vì giảm tỷ lệ sở hữu; xác định nghĩa vụ công bố thông tin đối với cổ đông (cả tổ chức và cá nhân) và nhóm người có liên quan sở hữu cổ phần của TCTD trên một mức cụ thể.

Hai là, kiểm soát được dòng tiền, nguồn tiền góp vốn thông qua cơ chế thanh toán không dùng tiền mặt và áp dụng kiểm soát dữ liệu cá nhân. Từ vụ SCB cho thấy bài học, dòng tiền không phải tự nhiên có, mà phải từ cá nhân, tổ chức nào đi.

Cần giám sát những trường hợp ông chủ của ngân hàng là doanh nghiệp lớn, tránh xảy ra như SCB
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng lắng nghe ý kiến của đại biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu tại phiên thảo luận, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, tổ chức tín dụng là doanh nghiệp, hoạt động tuân thủ theo các pháp luật về doanh nghiệp, tuy nhiên tổ chức tín dụng cũng là trung gian tài chính, huy động tiền của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức khác để cho vay, nên các tổ chức tín dụng cũng phải hoạt động tuân thủ theo các quy định để đảm bảo kiểm soát rủi ro, tuân thủ các giới hạn an toàn. Luật Các tổ chức tín dụng này sẽ có những quy định đảm bảo giới hạn an toàn để kiểm soát rủi ro.

Theo Thống đốc, trong dự thảo luật này, có nhiều quy định được tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung so với dự thảo luật trình Quốc hội tại Kỳ họp trước, đặc biệt là những nội dung nâng cao khả năng quản trị, điều hành của các tổ chức tín dụng, để hạn chế lạm dụng quyền của cổ đông lớn; bổ sung yêu cầu trách nhiệm, các giải pháp từ chính các cổ đông của các tổ chức tín dụng khi các tổ chức này gặp vấn đề; trách nhiệm của những người tham gia hội đồng quản trị và ban điều hành của tổ chức tín dụng; minh bạch hóa thông tin trong hoạt động điều hành, công khai thông tin về tỷ lệ của các cổ đông nắm giữ từ 1% trở lên…

Qua nghe báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho rằng, một số vấn đề trong dự thảo luật vẫn còn có những ý kiến khác nhau. Đây là những vấn đề lớn, cần có thời gian để tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng trên cơ sở khoa học, thực tiễn. Bởi vậy, việc Quốc hội xem xét chưa thông qua dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) tại Kỳ họp này là cần thiết để các cơ quan có thời gian nghiên cứu, đánh giá, rà soát kỹ lưỡng trước khi trình báo cáo Quốc hội thông qua ở Kỳ họp sau.

Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo luật trình Quốc hội lần này gồm 15 Chương, 203 Điều, tăng 2 Chương, 8 Điều so với dự thảo luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 vừa qua, đồng thời đã chỉnh lý về nội dung và kỹ thuật tại 158 Điều. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có báo cáo đầy đủ về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật kèm theo dự thảo luật đã được chỉnh lý gửi tới các đại biểu Quốc hội.

Hải Minh