Bộ trưởng Ngoại giao tham dự “Những ngày Việt Nam 2013” tại Nhật Bản

09:50 | 07/09/2013

627 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2013), được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan tổ chức sự kiện “Những ngày Việt Nam ở Nhật Bản 2013” từ ngày 11-23/9 tại 5 thành phố Tokyo, Osaka, Kobe, Fukuoka, Nagoya (Nhật Bản).

Đây là sự kiện chính thức, có quy mô lớn nhằm xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt và quảng bá hình ảnh, tiềm năng đất nước con người Việt Nam tới công chúng Nhật Bản. Trong khuôn khổ sự kiện, sẽ có cùng lúc các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa được tổ chức đan xen tại nhiều địa điểm. Đây cũng là sự kiện thu hút sự quan tâm và tham dự đông đảo của chính giới, doanh nghiệp, nhân dân Nhật Bản và kiều bào Việt Nam tại bản địa. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tham dự phiên họp Ủy ban hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, đồng thời dự một số buổi lễ của sự kiện trên.

Hiện Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam và là nước G7 đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam (tháng 10/2011). Nhật Bản cũng là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Về đầu tư trực tiếp, tính đến tháng 8/2013, Nhật Bản có gần 1.900 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký xấp xỉ 30 tỉ USD, đứng 1/96 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

 

Bộ trưởng Phạm Bình Minh sẽ tham dự "Những ngày Việt Nam ở Nhật Bản 2013"

Về quan hệ thương mại, Việt Nam đã xuất siêu sau 2 năm liên tiếp nhập siêu và đạt mức tăng cao nhất từ trước đến nay trong năm 2012 là 24,663 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam vào Nhật Bản đạt 13,06 tỷ USD và nhập khẩu đạt 11,603 tỷ USD. Kim ngạch thương mại hai nước 7 tháng đầu năm 2013 đạt 13,985 tỉ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 7,487 tỉ USD (giảm 0,9% so với cùng kỳ 2012), nhập khẩu đạt 6,498 tỉ USD (tăng 2,7% so với cùng kỳ 2012).

Theo lịch, Lễ khai mạc “Những ngày Việt Nam tại Nhật Bản năm 2013” sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 12/9, tại Nhà hát Kokaido (quận Shibuya, Tokyo) với khoảng 1.000-1.500 khách tham dự. Lễ khai mạc có sự hiện diện của Đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Lãnh đạo Nhật Bản; Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam và đại diện Lãnh đạo Nhật Bản phát biểu khai mạc. Đây cũng là buổi lễ chính thức Kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Cũng tại Tokyo, “Lễ hội Việt Nam” tại Công viên Yoyogi (từ 14-15/9), với sự tham gia của một số tỉnh/thành phố có quan hệ hợp tác với Nhật Bản, kết hợp các hình thức giao lưu (giữa các địa phương, doanh nghiệp, Đại sứ quán ta với đối tác, tổ chức, cá nhân Nhật Bản…), giới thiệu sản phẩm (của các doanh nghiệp ta), ẩm thực và biểu diễn văn hóa nghệ thuật; xây dựng “Ngôi nhà Việt Nam” quy mô khoảng 300-400 m2, với nội dung quảng bá văn hóa, du lịch, trưng bày sản phẩm, triển lãm, giới thiệu thành tựu quan hệ hợp tác hữu nghị Việt – Nhật… Dự kiến số lượng khách tới thăm khoảng 180 ngàn lượt khách tham quan (năm 2012 là 150 ngàn lượt). Lễ khai mạc diễn ra vào trưa ngày 14/9, với sự hiện diện của Lãnh đạo hai nước.

Về kinh tế, Hội thảo hợp tác kinh tế Việt - Nhật 40 năm qua và triển vọng (chiều 17/9), giới thiệu thành tựu quan hệ, chủ trương, chính sách thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, thu hút đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin, nhân lực…; kết nối địa phương, doanh nghiệp; qui mô khoảng 300 người (gồm đại diện Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và đại diện chính quyền, địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản ở vùng Kansai), địa điểm tại Trung tâm Hội nghị thành phố Osaka hoặc khách sạn, trụ sở hiệp hội/tổ chức.

Các nhà đầu tư Nhật Bản vẫn giữ vị trí số 1 tại Việt Nam

Tại Fukuoka, Hội thảo Xúc tiến đầu tư (ngày 19/9), giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh Việt Nam với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản tại vùng Kyushu, nhằm thu hút đầu tư; kết nối địa phương, doanh nghiệp. Quy mô khoảng 200 người (gồm đại diện Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và đại diện chính quyền, địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản ở vùng Kyushu), tại Trung tâm Hội nghị thành phố Fukuoka hoặc khách sạn, trụ sở hiệp hội/tổ chức.

Tại Nagoya (tỉnh Aichi), sự kiện xúc tiến giao lưu ngành nông nghiệp Nhật – Việt: “Vì một tương lai tươi sáng cho nữ giới – Sức hút từ Việt Nam” chiều 19/9, do Tổ chức phi chính phủ Nông nghiệp Nhật Bản và Bệnh viện N Central Clinic chủ trì phối hợp tổ chức tại Khách sạn Hilton Nagoya; quy mô khoảng 200 khách; dự kiến Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản dự và phát biểu, đồng thời mời một vài báo cáo viên từ Việt Nam, trong đó có Lãnh đạo tỉnh Bến Tre, để trình bày về ngành nông nghiệp và nông thôn Việt Nam; tiếp tục vận động và công bố học bổng cho sinh viên nông thôn Việt Nam sang du học ở Nhật Bản để tiếp thu kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hội thảo Xúc tiến đầu tư (chiều 20/9), giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh Việt Nam với các nhà đầu tư doanh nghiệp Nhật Bản tại vùng Chubu nhằm thu hút đầu tư; kết nối địa phương, doanh nghiệp; địa điểm tại Trụ sở Liên đoàn Kinh tế miền Trung (Chubu Economic Federation); quy mô khoảng 200 đại biểu; đối tác Nhật Bản phối hợp tổ chức gồm: Chính quyền tỉnh Aichi, Liên đoàn Kinh tế miền Trung, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nagoya...

L.T