Bản lĩnh thợ mỏ

20:31 | 18/02/2018

558 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Năm 2017 đã khép lại, một lần nữa bản lĩnh của người thợ mỏ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) được khẳng định bằng việc hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Đó là tiền đề quan trọng tạo đà để TKV vững bước phát triển trong năm 2018.  

2017 - Năm ấn tượng của TKV

Năm 2017 là năm rất đặc biệt với TKV khi phải đối mặt với nhiều khó khăn đặc thù như sản xuất, tiêu thụ than không thuận lợi; chính sách của Nhà nước có sự thay đổi đối với ngành than, tiếp tục điều chỉnh tăng đơn giá tính thuế tài nguyên; nhu cầu than của các nhà máy nhiệt điện giảm mạnh…

ban linh tho mo
Thợ mỏ TKV sẵn sàng bước vào nhiệm vụ 2018

Mặc dù vậy, với nỗ lực và cố gắng vượt bậc, TKV đã từng bước vượt khó, tiếp tục ổn định sản xuất, cân đối việc làm, bảo đảm thu nhập cho người lao động.

Theo Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải, đây là năm đầu tiên tất cả các khối, lĩnh vực của Tập đoàn từ than, khoáng sản, điện, cơ khí, hóa chất… đều có lãi, nhất là khoáng sản (đặc biệt là alumin) có sự tăng trưởng vượt bậc cả về số lượng và giá bán. Một trong những nhân tố hết sức quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm qua là sự quan tâm đúng mức đến công tác thi đua, khen thưởng, tạo khí thế và động lực thúc đẩy sức sáng tạo, vượt qua thử thách của người lao động, bảo đảm hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.

Không thể phủ nhận một thực tế: TKV có sự tăng tốc ngoạn mục vào những tháng cuối năm. Ban lãnh đạo Tập đoàn đã đổi mới tư duy và hành động, triển khai hàng loạt giải pháp điều hành quyết liệt, tái cơ cấu lao động, tinh giản lao động quản lý và phụ trợ; tiết giảm chi phí; đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, áp dụng công nghệ mới để nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành; chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động... Tập đoàn cũng tuân thủ nghiêm túc các cam kết với địa phương về công tác môi trường, đầu tư các tuyến băng tải than thay thế vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt qua Quốc lộ 18, thực hiện công tác an sinh xã hội, đóng góp trách nhiệm với địa phương nơi có các đơn vị của TKV đứng chân…

Các giải pháp đó đã góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch năm 2017, tạo tiền đề tốt để thực hiện kế hoạch năm 2018.

Vững tin bước vào năm 2018

Từ những thành công trong năm 2017, một lần nữa ngành than lại tự tin hơn, sẵn sàng bước vào năm 2018.

TKV đang từng bước hiện đại hóa, đưa công nghệ tiên tiến vào khai thác, giảm bớt sự nặng nhọc, bảo đảm an toàn cho người thợ. Sự thiếu hụt một lượng lớn thợ lò trong những năm gần đây đang khiến ngành than phải giải bài toán khó nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành than khai thác, tăng thu nhập cho người thợ mỏ. Tập đoàn xác định đội ngũ thợ lò là điều kiện sống còn để phát triển. Vì vậy, các cấp lãnh đạo Tập đoàn cũng như mỗi đơn vị của ngành than - khoáng sản tiếp tục quan tâm, chú trọng đầu tư và triển khai những biện pháp đồng bộ, hiệu quả hơn để thu hút và giữ chân thợ lò nói riêng, thợ mỏ nói chung, bảo đảm nguồn nhân lực nhằm đáp ứng tốt trọng trách là 1 trong 3 trụ cột an ninh năng lượng quốc gia mà Chính phủ đã tin tưởng giao cho Tập đoàn.

ban linh tho mo

Năm 2018, Tập đoàn đề ra mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo đảm an toàn lao động; chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, tiền lương và phúc lợi cho người lao động; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện tốt mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển”...

Một số chỉ tiêu cụ thể: Sản xuất than nguyên khai 35,365 triệu tấn; tiêu thụ 36 triệu tấn; bóc đất đá 137,306 triệu m3; đào lò 226,226km; sản xuất 1.230 nghìn tấn alumina quy đổi, 300 tấn thiếc thỏi, 11.000 tấn kẽm thỏi, 97.426 tấn tinh quặng đồng; 12.000 tấn đồng tấm, 173.930 tấn tinh quặng sắt, 190.000 tấn phôi thép…; sản lượng phát điện thương mại 9,35 tỉ kWh; sản xuất 61.000 tấn vật liệu nổ công nghiệp, cung ứng thuốc nổ 97.000 tấn; sản xuất và tiêu thụ nitrat amôn 140.000 tấn; doanh thu 113.800 tỉ đồng; nộp ngân sách 13.600 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế 2.000 tỉ đồng; tiền lương bình quân 9,86 triệu đồng/người/tháng…

Năm 2018, TKV phấn đấu đạt tổng doanh thu 113.800 tỉ đồng; nộp ngân sách 13.600 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế 2.000 tỉ đồng; tiền lương bình quân 9,86 triệu đồng/người/tháng…

TKV sẽ đẩy mạnh tiêu thụ than trong nước, tăng cường quản trị chi phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ, đảm bảo tiến độ công trình; tiếp tục nâng cao hiệu quả các mặt quản lý, đẩy mạnh các phong trào thi đua… Các tổ chức đoàn thể cùng cả hệ thống chính trị chủ động vào cuộc quyết liệt, đồng thuận thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017-2020 đã được Chính phủ phê duyệt.

Tin rằng, với truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm” cùng những nhóm giải pháp quyết liệt, TKV sẽ vững bước trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Bản lĩnh thợ mỏ tiếp tục được khẳng định.

Nguyễn Kiên